13 ý tưởng tuyệt vời giúp các tỷ phú khởi nghiệp (Phần 1)

22/06/2015 08:22 AM |

Bạn có biết điểm khác biệt của Bill Gates, Mark Zuckerberg và Jack Ma so với người bình thường? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: ý tưởng.

Tỷ lệ thất bại của các công ty khởi nghiệp lên tới 9/10. Nhưng những công ty khởi nghiệp (rồi vươn lên đỉnh thế giới) đều có một điểm chung duy nhất: một ý tưởng khác biệt so với thời đại của họ. Hãy cùng nhìn lại những ý tưởng tuyệt vời đã làm nên thành công của các tỷ phú đình đám nhất thế giới.

Google: Không chỉ là từ khóa

Bạn có biết điểm khác biệt của Bill Gates, Mark Zuckerberg và Jack Ma so với người bình thường? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: ý tưởng.

Larry Page và Sergey Brin khi còn trẻ

Khi vẫn còn theo học bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford, Larry Page và Sergey Brin nảy sinh ra ý tưởng về một bộ máy tìm kiếm web. So với các bộ máy tìm kiếm vào thời kỳ đó, trang "Google" của Page và Brin sẽ không chỉ tìm kiếm dựa theo từ khóa mà còn phân tích số lượng và mức độ liên quan của các đường dẫn từ trang web này sang trang web khác.

Bạn có biết điểm khác biệt của Bill Gates, Mark Zuckerberg và Jack Ma so với người bình thường? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: ý tưởng.

Từ tìm kiếm, Google đã mở rộng sang cả kính thông minh, xe tự lái và công nghệ y tế

Kết quả là sản phẩm của Page và Brin vượt lên các tên tuổi cạnh tranh và trở thành tên tuổi gắn liền với 2 chữ "tìm kiếm". Nhờ vào vị thế thống trị hoàn toàn, Google đạt doanh thu mỗi năm lên tới 60 – 70 tỷ USD.

Nguồn vốn khổng lồ cho phép Google lấn sân (và thống trị) các lĩnh vực khác: công ty của Page và Brin hiện nay còn làm chủ trang chia sẻ video số 1 thế giới (YouTube) cũng như hệ điều hành di động chiếm đến 3/4 thị phần toàn cầu (Android). Về phần mình, 2 nhà sáng lập của Google đang nắm giữ khối tài sản lên tới 30 tỷ USD.

Facebook: Làm giàu từ kết nối

Bạn có biết điểm khác biệt của Bill Gates, Mark Zuckerberg và Jack Ma so với người bình thường? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: ý tưởng.

Ông trùm Facebook" khi còn trẻ

Khi còn theo học tại trường Harvard, Mark Zuckerberg nảy sinh ra ý tưởng về một trang web để so sánh mức độ "hot" của các cô nàng cùng trường có tên gọi Facemash. Sau khi Facemash đạt được thành công vang dội và Zuckerberg phải đối mặt với một loạt các hình thức kỷ luật của nhà trường, anh chàng nhận ra rằng "một cuốn sách tổng hợp khuôn mặt của mọi người" chắc chắn sẽ đạt được thành công vang dội. Lý do là bởi tất cả mọi người đều có ham muốn được kết nối với bạn bè và những người xung quanh.

Với nhận định rằng "các công nghệ cần thiết để tạo ra một trang web tập trung đã có sẵn", Mark Zuckerberg ra mắt thefacebook.com.

Bạn có biết điểm khác biệt của Bill Gates, Mark Zuckerberg và Jack Ma so với người bình thường? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: ý tưởng.

Zuckerberg gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ khối tài sản khổng lồ khi còn rất trẻ và nhờ ảnh hưởng mạnh mẽ của Facebook trên toàn cầu

Sau đó, tên của mạng xã hội này được đổi thành Facebook. Tầm nhìn của Mark Zuckerberg về khả năng kết nối con người cùng các chiến lược quản lý "đánh nhanh thắng nhanh" giúp cho Facebook đạt trị giá lên tới 250 tỷ USD chỉ trong vòng nửa thập kỷ. Tổng khối tài sản của Mark Zuckerberg, tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới, lên tới 35 tỷ USD.

Bloomberg: Giúp người khác làm giàu để tự làm giàu cho mình

Bạn có biết điểm khác biệt của Bill Gates, Mark Zuckerberg và Jack Ma so với người bình thường? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: ý tưởng.

Từ 4 thập niên trước, Michael Bloomberg đã nhận ra được giá trị của thông tin

Từng làm công việc môi giới tại Phố Wall vào thập niên 1970, Michael Bloomberg nhanh chóng nhận ra rằng các công ty tài chính sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền rất lớn để mua các thông tin kinh doanh đáng tin cậy. Ngay lập tức, ông ra mắt một dịch vụ cung cấp thông tin tài chính một cách nhanh chóng thông qua các hệ thống máy tính chuyên biệt.

Bạn có biết điểm khác biệt của Bill Gates, Mark Zuckerberg và Jack Ma so với người bình thường? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: ý tưởng.

Giờ đây, Bloomberg là một thế lực trong ngành truyền thông toàn cầu

Ý tưởng này đã giúp cho Bloomberg nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những công ty truyền thông và thông tin tài chính quyền lực nhất trên toàn cầu, với doanh thu hàng năm lên tới 8 tỷ USD. Tổng tài sản của Michael Bloomberg hiện đã lên tới 37 tỷ USD.

Amazon: Mua hàng mà không cần đi tới cửa hàng

Vào đầu thập niên 90, Jeff Bezos từ bỏ vị trí lãnh đạo tại một công ty có trụ sở tại Phố Wall để tự thành lập ra công ty của riêng mình. Sau khi cân nhắc nhiều ý tưởng về sản phẩm (bao gồm cả đĩa CD và linh kiện máy tính), Bezos quyết định ra mắt một trang web bán sách qua mạng.

Bạn có biết điểm khác biệt của Bill Gates, Mark Zuckerberg và Jack Ma so với người bình thường? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: ý tưởng.

Jeff Bezos lựa chọn sách bởi nhu cầu khổng lồ từ người tiêu dùng và bởi mức giá rất rẻ so với các mặt hàng khác

Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, "tiệm sách" online của Bezos đã mở rộng hoạt động ra toàn nước Mỹ. Đến giờ, Amazon đã mở rộng phạm vi kinh doanh ra vô số mặt hàng, từ điện tử tới thời trang, từ sách thật cho tới sách "ảo".

Ý tưởng bán sách của Bezos ngày nào giờ đã trở thành trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới với tổng trị giá 200 tỷ USD, doanh số hàng năm 88 tỷ USD. Tổng khối tài sản của Bezos lên tới 38 tỷ USD.

Oracle: Niềm tin vào cơ sở dữ liệu

Bạn có biết điểm khác biệt của Bill Gates, Mark Zuckerberg và Jack Ma so với người bình thường? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: ý tưởng.

Câu chuyện của Larry Ellison là một câu chuyện về ý chí và nghị lực kiên cường

Lớn lên với tuổi thơ không mấy êm đẹp tại khu vực Nam Chicago, Larry Ellison đã từng phải bỏ học đại học tới 2 lần. Cuộc đời của chàng trai trẻ Ellison bỗng dưng thay đổi khi chuyển tới sống tại California vào thập niên 1960. Ở lứa tuổi 22, Ellison đọc được một bài báo do IBM đăng tải về các hệ sơ sở dữ liệu quan hệ và ngôn ngữ SQL.

Bạn có biết điểm khác biệt của Bill Gates, Mark Zuckerberg và Jack Ma so với người bình thường? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: ý tưởng.

Nhắc đến database là nhắc đến "đứa con" của Ellison: Oracle

Lúc này, IBM vẫn là một tên tuổi quan trọng trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu dạng bảng quan hệ, song sản phẩm phần mềm của IBM lại chỉ tương thích với phần cứng của hãng. Ellison nhanh chóng phát triển ra phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu của riêng mình với tên gọi Oracle.

Sau vài năm chật vật, Oracle dần trở thành giải pháp cơ sở dữ liệu phổ biến nhất toàn cầu và cũng được coi là một phần không thể thiếu trong môi trường doanh nghiệp. Công ty của Larry Ellison giờ đã có trị giá 195 tỷ USD, còn nhà lãnh đạo kiêm lập trình viên tài ba này giờ đã nắm trong tay 65 tỷ USD.

Windows và DOS: Hệ điều hành cho tất cả mọi người

Câu chuyện về Bill Gates, IBM và hệ điều hành DOS đã trở thành một ví dụ khá quen thuộc về mức độ quan trọng của tầm nhìn.

Khi được IBM thuê để phát triển hệ điều hành cho chiếc máy tính cá nhân, Bill Gates cùng các nhà lãnh đạo khác của Microsoft (bao gồm cả Steve Ballmer) đã không đòi các khoản tiền bản quyền đắt đỏ mà chỉ yêu cầu một mức giá khá hợp lý, cùng với yêu cầu rằng Microsoft sẽ được quyền bán MS-DOS tới các nhà sản xuất máy tính khác.

Bạn có biết điểm khác biệt của Bill Gates, Mark Zuckerberg và Jack Ma so với người bình thường? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: ý tưởng.

Trong suốt 20 năm qua, khi nhắc tới "người giàu nhất thế giới", Bill Gates là cái tên đầu tiên mà bạn sẽ nghĩ tới

Câu chuyện sau đó đã quá quen thuộc: hệ điều hành dòng lệnh của Microsoft nhanh chóng chiếm được vị thế quan trọng trong cuộc cách mạng máy vi tính cá nhân mới bùng nổ. Sau vài năm, Microsoft lại "học" ý tưởng giao diện đồ họa từ Apple và tạo ra Windows.

Khác với Mac OS, Windows có thể được cài đặt lên tất cả các loại máy tính sử dụng kiến trúc x86 thay vì bị "khóa" trên một thương hiệu phần cứng. Thành công của Windows giúp cho Microsoft trở thành một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới vào cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000.

Bạn có biết điểm khác biệt của Bill Gates, Mark Zuckerberg và Jack Ma so với người bình thường? Câu trả lời chỉ gói gọn trong một từ duy nhất: ý tưởng.

Khi đã từ bỏ vị trí lãnh đạo tại Microsoft, Bill Gates trở thành nhà từ thiện lớn nhất thế giới

Vị thế áp đảo của Microsoft trong những năm qua đã bị cuộc cách mạng di động làm cho phai mờ, nhưng "gã khổng lồ phần mềm" đến giờ vẫn là một đế chế 370 tỷ USD. Vị thế thống trị của Microsoft đối với thị trường phần mềm PC của cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng nói chung là không thể bàn cãi.

Với tài sản 80 tỷ USD, Bill Gates đang là người giàu nhất thế giới và cũng là một trong những nhà từ thiện có đóng góp lớn nhất vào sự phát triển của nhân loại.

Theo Lê Hoàng

Cùng chuyên mục
XEM