Khoảng 80% đàn ông Ấn Độ thường xuyên tự chiêm ngưỡng "của quý" mỗi ngày

08/08/2016 10:13 AM | Sống

Theo khảo sát của dự án Agents of Ishq về vấn đề tình dục cũng như các vấn đề liên quan trong cộng đồng Ấn Độ, có đến 80% đàn ông nước này thừa nhận thường xuyên tự chiêm ngưỡng “của quý” của mình mỗi ngày.

Dự án này tiến hành điều tra và thu thập số liệu từ đầu năm 2016 với 1.023 người được phỏng vấn.

Điều thú vị là chỉ 96% số người được khảo sát công nhận giới tính của mình là nam, số còn lại cho biết họ là người thuộc giới LGBT.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy khoảng gần 1/3 số người được hỏi muốn thay đổi kích cỡ và hình dáng bộ phận sinh dục của bản thân.


Khoảng 80% người được phỏng vấn thừa nhận tự chiêm ngưỡng cậu nhỏ mỗi ngày

Khoảng 80% người được phỏng vấn thừa nhận tự chiêm ngưỡng "cậu nhỏ" mỗi ngày


Chí có 46% người được hỏi cảm thấy thoải mái với bộ phận sinh dục mình đang có

Chí có 46% người được hỏi cảm thấy thoải mái với bộ phận sinh dục mình đang có


Có khoảng 49% đàn ông Ấn Độ được hỏi cho biết bạn đời hài lòng về cậu nhỏ của họ

Có khoảng 49% đàn ông Ấn Độ được hỏi cho biết bạn đời hài lòng về "cậu nhỏ" của họ


Có 88% số người được hỏi cảm thấy không hề xấu hổ về của quý của mình

Có 88% số người được hỏi cảm thấy không hề xấu hổ về "của quý" của mình


Có 53% số người đàn ông Án được hỏi thừa nhận đã đem cậu nhỏ đi so sánh với người khác

Có 53% số người đàn ông Án được hỏi thừa nhận đã đem "cậu nhỏ" đi so sánh với người khác


Chỉ có 18,5% đàn ông Ấn được hỏi chấp nhận tự chụp ảnh bộ phận sinh dục và tự động gửi cho người khác.

Chỉ có 18,5% đàn ông Ấn được hỏi chấp nhận tự chụp ảnh bộ phận sinh dục và tự động gửi cho người khác.


Có khoảng 65% số người đàn ông Ấn được hỏi cảm thấy thoải mái về cậu nhỏ của bản thân.

Có khoảng 65% số người đàn ông Ấn được hỏi cảm thấy thoải mái về "cậu nhỏ" của bản thân.

Một điều đặc biệt hơn nữa là khoảng 50% đàn ông Ấn Độ được hỏi tự đặt tên cho cậu “bạn nhỏ” của mình theo tên của những loại rau, củ ,quả, sản phẩm công nghiệp hay động vật.

Kết quả khảo sát này là một bước tiến lớn tại Ấn Độ khi chủ đề tình dục là đề tài cấm kỵ để thảo luận công khai. Trong khi đó, những chương trình giáo dục giới tính trong trường học không được thực hiện đầy đủ và bài bản.

Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân gây ra hàng loạt các vụ cưỡng bức tập thể, tảo hôn hay những tệ nạn nhức nhối khác tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới này.

Sau dự án khảo sát cho nam giới, Agents of Ishq sẽ tiến hành cuộc khảo sát với nữ giới Ấn Độ.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM