Khoa học đã chứng minh: Đi ăn nhậu cùng nhau giúp đàn ông trở nên thân thiết hơn

22/02/2017 15:54 PM | Sống

Lần tới nếu chồng hay bạn trai có đi ăn nhậu, đừng trách mắng anh ấy vì anh ta chỉ đang gắn kết mối quan hệ giữa những "ông bạn" mà thôi.

Theo một nghiên cứu mới đây thì gặp nhau và ăn nhậu là một hoạt động cực kỳ thiết yếu để cánh mày râu duy trì tình bạn, trong khi đối với các chị em thì hoạt động có tác dụng tương tự là buôn chuyện.

Robin Dunbar, một nhà sinh học tiến hóa tại đại học Oxford, đã theo sát một nhóm 30 người từ khi họ còn bé cho đến khi trưởng thành để quan sát mạng lưới quan hệ xã hội của họ. Và khi phát biểu tại một hội thảo khoa học tại Boston (Massachusetts) ông cho biết việc nam giới ăn uống bù khú với nhau là một cách để giữ gìn và phát triển tình bạn giữa họ.

Trái lại, để duy trì tình bạn giữa các chị em phụ nữ, họ cần phải giữ liên hệ với nhau liên tục.

“Những gì xác định sự tồn tại của tình bạn giữa các cô gái chính là nỗ lực nói chuyện nhiều hơn với nhau mỗi ngày qua điện thoại”, Dunbar cho biết. “Tám chuyện lại không hề có tác dụng với cánh mày râu một chút nào. Yếu tố gắn kết và bảo tồn tình bạn của họ là có những hoạt động chung: đi xem bóng đá, đi ăn nhậu hoặc giải trí. Đó là một sự khác biệt rất lớn giữa hai giới tính”.

Nghiên cứu trước đây của Dunbar về thói quen xã hội ở hai giới cho thấy đàn ông con trai cần phải gặp nhau và làm chung một việc gì đó để duy trì cuộc sống cũng như tình bạn lành mạnh giữa họ.

“Điều trớ trêu ở đây là nếu bạn chuyển đến sống ở một thành phố khác, các cô gái sẽ luôn có mặt trên điện thoại hoặc Facebook để giữ gìn mối quan hệ. Với các chàng trai, xa mặt là cách lòng. Họ sẽ tìm đến những anh bạn mới để tụ tập và xả sress”.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM