Khi người Thái phát bực vì "thua hoài" tuyển Việt Nam và bị HLV Park Hang-seo mỉa mai

05/09/2019 12:30 PM | Xã hội

Đội tuyển Việt Nam lúc này không còn mang hình hài của 4 năm trước khi thua trắng cả hai trận trước đội tuyển Thái Lan cũng ở vòng loại World Cup, họ mang theo nỗi sợ hãi và cáu giận cho người Thái ngày một nhiều hơn.

4 năm trước, đội tuyển Thái Lan thắng Việt Nam 1-0 ở Rajamangala, huỷ diệt 3-0 ngay tại SVĐ Mỹ Đình. Thời điểm đó, người hâm mộ Thái tự tin giương cao khẩu hiệu "Bóng đá Thái Lan là vua của ASEAN".

4 năm sau, vẫn là vòng loại World Cup , vẫn là một trận đấu trên sân nhà, người Thái biến sắc và lo lắng nhiều hơn cho đội tuyển quốc gia. Hiếm có lần nào, đội tuyển Thái Lan lại căng thẳng đến thế. Họ quây rào, tập kín dưới thời tân HLV trưởng mới và hạn chế tối đa việc thành viên trong đội nhắc đến đội tuyển Việt Nam trong những đợt trả lời phỏng vấn.

Khi người Thái phát bực vì thua hoài tuyển Việt Nam và bị HLV Park Hang-seo mỉa mai - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan lúc này như nước với lửa, chỉ có người bản lĩnh nhất mới đạt được vinh quang. Ảnh: Tiến Tuấn.


Người Thái nói đó là cách để các cầu thủ giữ sự tập trung trước trận đấu lớn nhưng thực tế đó còn là hành động cho thấy đội tuyển Việt Nam đang được tôn trọng lớn đến nhường nào.

HLV Park Hang-seo nói đội tuyển Thái Lan chuẩn bị khá nhiều cho trận đấu này và chuẩn bị nhiều tức là đang gặp áp lực và khó khăn. Thất bại 0-1 trước đội tuyển Việt Nam ở King’s Cup 2019 là đòn đau giáng mạnh vào bóng đá Thái Lan. Gần đây nhất, đội tuyển nữ Thái Lan cũng chịu thua 0-1 trước Việt Nam ngay trên sân nhà ở AFF Cup 2019. 6 tháng trước, U23 Thái Lan thất bại tủi hổ 0-4 trước Quang Hải và đồng đội.

Tất cả đến dồn dập trong một năm và người hâm mộ thì nhìn vào kết quả nhiều hơn hết thảy những thứ khác. Họ thấy người Thái "thua hoài" người Việt. Bực bội hơn nữa, những trận thua ấy không phơi bày cụ thể ra rằng các đội tuyển quốc gia Thái Lan thua kém về trình độ trước Việt Nam mà thua từ những khoảnh khắc nhất thời. Cách thua ấy đáng sợ hơn nhiều một trận thua tâm phục khẩu phục, nó gieo vào lòng người sự không chấp nhận thực tế và khao khát muốn phục thù. Tâm lý bất ổn cũng từ đấy mà ra.

HLV Park Hang-seo còn khoét sâu hơn vào cơn bực bội của người Thái ở cuộc họp báo trước trận đấu, ông nói: "Từ ngày tôi lên làm các đội tuyển Việt Nam, trong đó có đội U23, chúng tôi thắng Thái Lan suốt. Mới đây, những đội tuyển trẻ hay cả đội tuyển nữ Việt Nam cũng đánh bại người Thái".

Khi người Thái phát bực vì thua hoài tuyển Việt Nam và bị HLV Park Hang-seo mỉa mai - Ảnh 2.
Khi người Thái phát bực vì thua hoài tuyển Việt Nam và bị HLV Park Hang-seo mỉa mai - Ảnh 3.

Cuộc đấu trí của HLV Park Hang-seo và Akira Nishino cũng là yếu tố quyết định thắng bại trong trận đấu này của hai đội tuyển. Ảnh: Hiếu Lương.


Buổi họp báo trước trận giữa hai đội tại SVĐ Thammasat vào chiều 4/9 phác hoạ lên nhiều điều. Đó là cuộc chiến tinh thần, tâm lý nhiều hơn là những ý đồ chiến thuật của cả hai đội tuyển.

HLV Park Hang-seo thay mặt đội tuyển Việt Nam đáp trả người Thái Lan một cách đầy sống động. Người Thái lấy chuyện phóng viên Việt Nam bị tố làm "gián điệp" để tấn công, HLV Park Hang-seo cho rằng đó là câu chuyện không cần phải làm quá lên như thế. Để rồi, khi những sự "ồn ào" ở cuối phòng họp báo nổi lên, HLV Park Hang-seo được dịp phản công và nhấn mạnh: "Nếu các bạn đòi hỏi chúng tôi tôn trọng thì nên tôn trọng chúng tôi trước chứ".

Câu trả lời trên như một câu hỏi lại từa tựa một lời mỉa mai. HLV Park Hang-seo chuyển trạng thái từ thủ thế sang tấn công được đánh giá là quá tốt trong cuộc đấu trí ấy. Hình ảnh ấy của HLV Park Hang-seo là lời khẳng định cho chính tâm thế mà ông thường xuyên chia sẻ trong suốt một năm qua "bóng đá Việt Nam không còn sợ người Thái".

Khi người Thái phát bực vì thua hoài tuyển Việt Nam và bị HLV Park Hang-seo mỉa mai - Ảnh 4.

Đồ hoạ: Giang Nguyễn.


Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển Việt Nam chỉ thắng vỏn vẹn Thái Lan 4 lần, hoà 4 và thua đến 17 trận. Thế nhưng, quá khứ để lại những con số tham khảo, hiện tại mới là thực tế chứng minh đội tuyển Việt Nam không còn gặp bất lợi trước người Thái.

HLV Park Hang-seo nói: "Thời kỳ bất lợi đã qua và chuyển sang một giai đoạn khác khi cầu thủ của tôi đã tự tin hơn nhiều. Chiến thắng trước đã gieo cho cầu thủ hiện tại, thế hệ tương lai của bóng đá Việt Nam sự tự tin. Tất cả hiểu rằng Thái Lan là đối thủ có thể chơi được, không có gì phải ngại ngần hết".

Tối nay (5/9), đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan trên sân khách ở trận đấu thứ 26 trong lịch sử. Cơn bực bội của người Thái có lẽ sẽ còn kéo dài sau đêm nay.

Khi người Thái phát bực vì thua hoài tuyển Việt Nam và bị HLV Park Hang-seo mỉa mai - Ảnh 5.

Theo Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
XEM