Khám phá trực thăng 'Siêu cá mập trắng lớn' giống robot hút bụi của Trung Quốc

11/10/2019 14:25 PM | Công nghệ

Trung Quốc trình làng mẫu trực thăng vũ trang siêu độc được đặt tên là “Siêu cá mập trắng lớn” có hình dạng như robot hút bụi hay đĩa bay.

"Siêu cá mập trắng lớn" trông giống như đĩa bay hay robot hút bụi được giới thiệu tại lễ khai mạc Triển lãm trực thăng quốc tế Thiên Tân lần thứ 5 ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc hôm 9/10.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Công ty TNHH trực thăng Thiên Tân, Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc, mẫu máy bay độc đáo này đang trong giai đoạn đầu thiết kế.

Theo giới thiệu, chiếc trực thăng vũ trang này được chế tạo với mục đích là thu thập thông tin chiến trường trong tương lai, thiết kế ban đầu của  trực thăng được tham khảo từ các thiết kế trực thăng hiện đại của nhiều nước như trực thăng Apache AH-64, CH-5 của Mỹ; Kamov Ka-52, Mil Mi-26 của Nga.

Trực thăng áp dụng thiết kế “cánh - thân hỗn hợp” (BWB- Blended-Wing Body) đang đươc quốc tế đánh giá cao, hình dạng của trực thăng phá vỡ các hình dạng truyền thống của loại máy bay này và được mệnh danh là “UFO phiên bản Trung Quốc”.

Nhà sản xuất cho biết thêm "thiết kế khái niệm mới của cánh quạt đã được áp dụng thành công trong thiết kế máy bay trực thăng độc đáo này".

Khám phá trực thăng Siêu cá mập trắng lớn giống robot hút bụi của Trung Quốc - Ảnh 1.

Sơ đồ cắt rời của máy bay được lưu hành trên mạng Trung Quốc cho thấy hai phi công ngồi trong buồng lái gắn giữa một cánh quạt khổng lồ. Tuy nhiên, tất cả các hình ảnh và video tại triển lãm chỉ cho thấy máy bay này ngồi im chứ không hoạt động. Nếu thiết kế thành công, máy bay này sẽ giúp Trung Quốc giải quyết được thách thức máy bay rotor mà các nhà sáng chế đã đau đầu từ Thế chiến 2.

Khám phá trực thăng Siêu cá mập trắng lớn giống robot hút bụi của Trung Quốc - Ảnh 2.

Trước đó, phiên bản nổi tiếng tương tự được Avro Canada phát triển năm 1958 như vũ khí bí mật cho Chiến tranh lạnh, tuy nhiên kế hoạch bị hủy năm 1961 do không khắc phục được vấn đề đẩy và ổn định.

Khám phá trực thăng Siêu cá mập trắng lớn giống robot hút bụi của Trung Quốc - Ảnh 3.

Theo thông số kỹ thuật được trưng bày ở triển lãm, trực thăng có phi hành đoàn gồm 2 người, chiều dài 7,6 m, cao 2,85 m, đường kính buồng dưới 4,9 m, trọng lượng rỗng là 3.500 kg, trọng lượng cất cánh không quá 6.000 kg, tốc độ bay tối đa đạt 650 km/h, tốc độ leo (tốc độ thẳng đứng của máy bay) đạt 16,5 m/s, hành trình tối đa 2.950 km.

Theo Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM