Khám phá bộ gen này có thể giúp chúng ta mọc lại chân, tay trong tương lai

09/04/2016 12:01 PM | Công nghệ

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Duke đã xác định được gen quy định liên quan đến việc tái tạo mô ở cá ngựa vằn và đang hy vọng sẽ sử dụng phát hiện này để kích thích quá trình tái tạo tương tự ở người.

Các nhà nghiên cứu nghiên cứu về tái sinh đã xác định hàng chục gen tái sinh ở chuột, cá ngựa vằn và các sinh vật khác. Trong đó, gen neuregulin 1 trong cá ngựa vằn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Đây là gen kích thích sự tăng trưởng của các tế bào cơ tim và các tăng trưởng các nguyên bào sợi chịu trách nhiệm tái tạo các vây bị cắt đứt.

Mặc dù đã nhận thức được sự có mặt của loại gen này, các nhà khoa học vẫn chưa khám phá được trình tự hoạt động của nó. Đây chính là mục tiêu của nhóm nghiên cứu.

"Chúng tôi nghiên cứu xem sự tái sinh xảy ra như thế nào, từ đó hướng tới mục tiêu cuối cùng là giải phóng tiềm năng tái tạo của con người" - ông Kenneth D. Poss, tiến sĩ, nhà nghiên cứu cấp cao giáo sư về sinh học tế bào tại Đại học Y dược Duke cho biết .

Tiến sĩ Junsu Kang, người đứng đầu nhóm nghiên cứu và các phụ tá đã có thể xác định những nhân tố quy định trong khi tìm kiếm các cụm gen gây ra quá trình tái sinh vây và tim ở cá ngựa vằn.

Thông qua nghiên cứu cẩn thận, tiến sĩ Kang xác định được một chuỗi các gen kích hoạt sự tái sinh vây và một chuỗi kích hoạt sự tái tạo các tế bào trong tim. Ông lấy 2 chuỗi gen trên và gắn chúng với gen cho neuregulin 1 và các yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi. Kết quả cuối cùng là một con cá ngựa vằn biến đổi gen có thể tự hồi phục nhanh chóng sau chấn thương.

Ông hi vọng kết quả của việc nghiên cứu sẽ giúp ích cho việc tái tạo các bộ phận của con người trong tương lai.

Thành NT

Cùng chuyên mục
XEM