Khách quốc tế đến Việt Nam lại trên đà giảm, du lịch Việt tiếp tục tụt dốc so với khu vực?

05/05/2016 17:00 PM | Kinh tế vĩ mô

Khách đến từ 3 châu lục Á, Âu, Mỹ đều giảm mạnh. Lượng khách từ 3 châu lục này chiếm đến hơn 95% tổng du khách quốc tế đến Việt Nam.

3 năm trở lại đây, đây là tháng 4 duy nhất Việt Nam có lượng du khách quốc tế giảm so với tháng 3.

Trong tháng 4/2016, khách quốc tế đến Việt Nam từ hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ đều giảm, đặc biệt là khách Trung Quốc – chiếm đến 1/3 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam.

Theo số liệu mới đây của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 4 ước đạt 789,5 nghìn lượt người, giảm 3,8% so với tháng trước.

Phân theo vùng lãnh thổ, khách quốc tế đến từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ đều giảm mạnh với mức giảm 4,3% đối với khách Châu Á; khách Châu Âu và Châu Mỹ đều giảm ở mức 7,3%.

Lượng khách từ 3 châu lục này chiếm đến hơn 95% tổng du khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong đó, đáng kể nhất là Châu Á, chiếm 70% tổng khách quốc tế đến Việt Nam và du khách từ Trung Quốc luôn chiếm khoảng 1/2 số này.

2 khu vực có lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trong tháng 4 là Châu Úc và Châu Phi. Tuy nhiên, ngay cả với mức tăng 35,5% và 33,2%, tổng lượng khách đến từ cả 2 châu lục này không bằng 1/5 lượng khách đến từ Trung Quốc.

Việt Nam đứng ở đâu trên bản đồ du lịch ASEAN?

Thực tế, số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam đã bắt đầu chững lại vào năm 2015 (giảm nhẹ so với năm 2014), sau 6 năm tăng liên tục.

Tuy nhiên, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong giai đoạn đó chỉ tăng khá "lẹt đẹt": năm 2010 là 2,1 triệu, tới 2014 là 7,8 triệu khách, tức chỉ tăng 3,7 lần sau 6 năm. Trong khi trong cùng giai đoạn đó, Lào và Campuchia tăng gấp 5,5 và 9,6 lần.

Cụ thể, năm 2010, Lào mới chỉ có hơn 737.000 khách quốc tế ghé thăm, Campuchia có hơn 466.000 khách thì đến năm 2014, con số này đã tăng lên lần lượt là hơn 4,1 triệu và 4,5 triệu khách. Mức tăng trưởng được đánh giá “gây bàng hoàng” do hai quốc gia này có xuất phát điểm thấp hơn Việt Nam rất nhiều. Với tốc độ này, chẳng mấy chốc người Lào và Campuchia sẽ vượt Việt Nam về thu hút khách quốc tế.

Còn lượng khách quốc tế đến Singapore, Thái Lan, Malaysia có lẽ là con số trong mơ của ngành du lịch Việt Nam.

Năm ngoái, khi Việt Nam chỉ có gần 8 triệu khách quốc tế thì năm 2014, Malaysia đã đón tới 27,4 triệu lượt khách, Thái Lan 24,8 triệu lượt, Singapore 15,1 triệu lượt.

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM