Kẻ khôn ngoan nhất định không làm 3 việc

15/06/2023 10:30 AM | Sống

Cổ nhân dạy, kẻ khôn ngoan không nói tùy tiện, không sống tùy ý, không làm tùy hứng. Người phạm phải 3 điều này, tương lai khó thành công.

Chúng ta đều mong muốn bản thân có một cuộc sống suôn sẻ hạnh phúc, con đường công danh sự nghiệp thuận lợi gặt hái nhiều thành công. Tuy nhiên, để có được điều này không phải điều dễ dàng. 

Muốn có một cuộc đời an ổn, mọi sự hanh thông, chúng ta cần biết điều gì là đúng, điều gì là sai, điều gì cần tránh không nên làm. Trong số những việc "đại kỵ" cần tránh, có 3 việc kẻ khôn ngoan nhất định sẽ không làm đó là nói chuyện tuỳ tiện, làm việc tuỳ hứng và sống một đời tuỳ ý. Người phạm phải 3 điều này, tương lai khó thành công.

3 việc kẻ khôn ngoan không làm, người làm ngược khó mà thành công

1. Nói chuyện tùy tiện

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người xưa có câu “hoạ từ miệng mà ra”, lời nói như “gươm đao nằm trong miệng”.

Lời nói tưởng chừng không ảnh hưởng gì to lớn nhưng thực chất nó lại ẩn chứa số phận của một người. 

Người khôn khéo biết nói lời hay ý đẹp, đem sự thành tâm đi kết giao với mọi người xung quanh sẽ gặp được những người bạn tốt và luôn được họ yêu mến. Những người như vậy vận mệnh thường có “quý nhân” bên cạnh giúp đỡ. Khi gặp khó khăn thường có bạn bè tương trợ. Nhờ vậy có thể vượt qua được những giai đoạn “trũng” của cuộc đời.  

Ngược lại, những người nói năng tùy tiện, nói lời ngạo mạn, không trung thực, gây tổn thương người khác chỉ khiến bản thân kết thêm nhiều kẻ thù. Những người ăn nói tùy tiện không suy nghĩ như vậy thường tự gieo hoạ cho chính mình. Thậm chí đôi khi chỉ vì vài lời nói mà tự huỷ hoại đi con đường công danh, sự nghiệp của bản thân.

Bài học cổ nhân: Kẻ khôn ngoan không làm 3 việc, người làm ngược khó mà thành công - Ảnh 1.

Tranh minh hoạ

Bởi vậy, người xưa có câu “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, mọi lời nói của chúng ta đều có thể đưa cuộc đời mình tới những con đường rất khác nhau. Và đi con đường gập ghềnh khó khăn hay đi con đường bằng phẳng thuận lợi đều là do chính ta lựa chọn. Do đó hãy cẩn trọng với lời nói của chính mình

2. Làm việc tùy hứng

Trong cuộc sống, bất kể là làm việc lớn hay việc nhỏ, nếu muốn đạt được kết quả tốt nhất. Bên cạnh việc đặt tâm trí vào công việc, chúng ta còn phải đặt cả vào đó tinh thần trách nhiệm. Bởi không phải lúc nào công việc của chúng ta cũng suôn sẻ thuận lợi. Nếu làm việc không có trách nhiệm, lúc vui thì đặt nhiều tâm sức, lúc không vui thì không làm nữa. Làm mọi việc tuỳ theo cảm hứng thì khó lòng hoàn thành được công việc chứ chưa nói tới kết quả đạt được như kỳ vọng. Không những thế những người làm việc tuỳ tiện hời hợt thường vô tình đặt bản thân vào những tình huống khó xử. Dễ bị đánh giá không đúng về năng lực làm việc của mình, điều này dễ gây bất lợi cho con đường công danh sự nghiệp của bản thân.

Bài học cổ nhân: Kẻ khôn ngoan không làm 3 việc, người làm ngược khó mà thành công - Ảnh 2.

Tranh minh hoạ

Chính vì vậy, khi làm bất cứ việc gì hãy có cái nhìn tổng quát, đặt tâm trí và trách nhiệm để hoàn thành công việc. Tránh làm mọi thứ tùy tiện hời hợt, như vậy bạn mới thu được kết quả như mong muốn.

3. Sống một đời tùy ý

Người xưa có câu “người quân tử biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm”. 

Người quân tử khi gặp chuyện luôn biết phân biệt đúng sai, thiện ác từ đó đưa ra những quyết định nên làm hay không nên làm. Chính những giới hạn của việc “làm” hay “không làm” đó giúp chúng ta phân định được một người có đức hay không. 

Bởi vậy, làm người nhất định phải biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Tuyệt đối không sống một đời tuỳ tiện, muốn cái gì thì làm cái đó, bất chấp việc đó là việc hại mình, hại người.

Vì cuộc sống có hàng ngàn những cám dỗ, nếu không biết tự dừng lại và vượt qua những cám dỗ đường đời. Thì đón chờ chúng ta trong tương lai là những thứ vô cùng tăm tối, khó khăn. Những người sống tùy ý, không có giới hạn là những người dễ sa ngã vào tệ nạn. Người như vậy không chỉ huỷ hoại chính mình mà còn làm hại tới những người thân xung quanh.

Bài học cổ nhân: Kẻ khôn ngoan không làm 3 việc, người làm ngược khó mà thành công - Ảnh 3.

Tranh minh hoạ

Bởi vậy sống trong đời cần có nguyên tắc đạo đức phù hợp, hành xử đối nhân xử thế cần đúng mực. Luôn giữ cho mình sự thiện lương nhưng cũng cần học cách giữ tôn nghiêm của bản thân.

Theo Tiểu Lam

Cùng chuyên mục
XEM