Jeff Bezos chỉ ra kế hoạch thuộc địa hoá mặt trăng, và quả quyết rằng "Chúng ta sẽ phải rời bỏ hành tinh này thôi"

31/05/2018 16:26 PM | Công nghệ

Người sáng lập của Amaozn, ông Jeff Bezos, cho rằng một ngày nào đó, "chúng ta sẽ phải rời bỏ hành tinh này." Và ông tin rằng công ty Blue Origin của ông sẽ có thể khiến điều đó trở thành hiện thực.

Trong buổi trò chuyện trên sân khấu gần đây tại hội nghị Phát triển Vũ trụ tại Los Angeles với Alan Boyle từ trang GeekWire, Jeff Bezos đã chỉ ra tham vọng của mình. Ông chia sẻ rằng Blue Origin sẽ hợp tác với NASA hoặc ESA, cơ quan vũ trụ của châu ÂU, để thực hiện tham vọng của mình. Ông cho biết, kể cả khi điều đó không thành công, công ty của ông cũng sẽ không làm điều đó một mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Bezos miêu tả kế hoạch thuộc địa hoá các hành tình khác. Tuy nhiên, những lời bình luận gần đây nhất của ông cho thấy kế hoạch này vẫn luôn chi phối suy nghĩ của ông.

Jeff Bezos chỉ ra kế hoạch thuộc địa hoá mặt trăng, và quả quyết rằng Chúng ta sẽ phải rời bỏ hành tinh này thôi - Ảnh 1.

Bezos tin rằng người Trái Đất sẽ phải chuyển một số ngành công nghiệp của mình lên mặt trăng để giúp hành tinh của mình đối phó tốt hơn với vấn đề gia tăng dân số. Ông chia sẻ với Boyle rằng, việc rời bỏ Trái Đất sẽ "khiến cho hành tinh này trở nên tốt hơn. Chúng ta sẽ đến và đi, và những người mà muốn ở lại sẽ ở lại."

Jeff Bezos dự đoán rằng một ngày nào đó, mặt trăng sẽ là nhà của các ngành công nghiệp nặng, được thúc đẩy bởi năng lượng mặt trời, trong khi Trái Đất sẽ chỉ để dành cho việc sinh sống và cho các ngành công nghiệp nhẹ.

Jeff Bezos chỉ ra kế hoạch thuộc địa hoá mặt trăng, và quả quyết rằng Chúng ta sẽ phải rời bỏ hành tinh này thôi - Ảnh 2.

Bezos cho rằng: "Trái Đất không phải là một nơi tốt để làm những ngành công nghiệp nặng. Làm điều đó bây giờ thì thuận tiện, nhưng điều đó sẽ không còn là đúng trong tương lai xa. Tôi đang nói về hàng thế kỉ, thậm chỉ là đến 100 năm. Làm những thứ mà chúng ta đang làm trên Trái Đất sẽ dễ dàng hơn trong không gian, bởi vì chúng ta sẽ có quá nhiều năng lượng."

Jeff Bezos chỉ ra kế hoạch thuộc địa hoá mặt trăng, và quả quyết rằng Chúng ta sẽ phải rời bỏ hành tinh này thôi - Ảnh 3.

Blue Origin đang tận hưởng thành công sau khi phát triển được hệ thống tên lửa New Shepard tái sử dụng được. Hệ thống này được thiết kế cho những chuyến du lịch không gian thương mại trong tương lai.

Tuy nhiên, công ty của Jeff Bezos hiện cũng đang phát triển nhưunxg chiếc tên lửa mạnh hơn nhiều, như chiếc New Glenn, được hỗ trợ bởi 7 tên lửa đẩy BE-4.

Jeff Bezos muốn sử dụng hệ thống tên lửa đó để vận chuyển những thành phần cần thiết lên mặt trăng để xây dựng một căn cứ trên mặt trăng. Dự án này có thể sẽ bắt đầu trong thập niên 2020, và sau đó, loài người sẽ bắt đầu lên căn cứ đó.

Jeff Bezos chỉ ra kế hoạch thuộc địa hoá mặt trăng, và quả quyết rằng Chúng ta sẽ phải rời bỏ hành tinh này thôi - Ảnh 4.

Vào tháng 3 năm 2017, Bezos đã viết: "Đây là lúc để nước Mĩ quay trở lại mặt trăng. Lần này, chúng ta sẽ ở lại đó. Một căn cứ định cư trên mặt trăng cho người ở là một mục tiêu khó khăn nhưng cũng rất xứng đáng. Tôi cảm nhận rằng có rất nhiều người đang hào hứng về dự án này."

Vào cuối năm 2017, chính phủ Hoa Kỳ đã uỷ quyền cho NASA để một lần nữa tập trung vào nhiệm vụ hạ cánh lên mặt trăng. Đã 45 năm kể từ lân cuối cùng Mỹ có người đặt chân lên mặt trăng.

Tham khảo Digital Trends

Kon

Cùng chuyên mục
XEM