Jack Ma: Nếu không có buôn bán, chiến tranh sẽ nổ ra

07/09/2016 10:19 AM | Kinh doanh

Jack Ma đưa ra lời cảnh báo đừng coi thường toàn cầu hoá, khi giao thương buôn bán chấm dứt cũng sẽ là lúc chiến tranh có thể nổ ra.

“Chúng ta nên tiếp tục con đường toàn cầu hoá,” Jack Ma chia sẻ vào thứ Sáu vừa qua tại Hàng Châu, Trung Quốc. “Toàn cầu hoá là một việc có lợi…khi việc buôn bán ngừng lại, chiến tranh sẽ đến.”

Ông chủ của Alibaba hy vọng những nhà lãnh đạo phản đối toàn cầu hoá sẽ hạ nhiệt bớt sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, đặc biệt là tại Trung Quốc, nơi đang có những cuộc tranh cãi nảy lửa.

“Cứ tới mỗi dịp bầu cử, mọi người lại bắt đầu chỉ trích Trung Quốc, không điều này thì điều khác”, Jack Ma trao đổi với phòng viên CNN Andrew Stevens. “Nhưng chúng ta không thể ngăn việc buôn bán trên toàn cầu được, không một bức tường nào có thể cản trở giao thương".

Các nhà lãnh đạo của G20 sẽ họp mặt vào cuối tuần này tại Hàng Châu, thành phố nơi Jack Ma khai sinh đế chế thương mại điện tử của mình vào năm 1999. Thương mại và toàn cầu hoá sẽ là những chủ đề thảo luận trọng tâm.

Về phía mình, vị chủ tịch 52 tuổi tin rằng toàn cầu hoá chưa tiến đủ xa và thương mại quốc tế còn cần phải cải thiện hơn nữa để tất cả mọi người cùng được hưởng lợi.

Jack Ma cũng tham vọng đề xuất với các nhà lãnh đạo G20 về một nền tảng thương mại quốc tế điện tử hay còn gọi là e-WTP.

Đây là nền tảng sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ phát triển khách hàng trên toàn cầu, theo cách mà trước nay chỉ các tập đoàn đa quốc gia mới có thể áp dụng. Nền tảng này sẽ giúp xoá bỏ thuế quan, thanh tra và các quy định ngặt nghèo vốn đang cản trở các doanh nghiệp nhỏ.

“Chúng ta cần những giải pháp để thế hệ trẻ nâng tầm công nghệ mà chúng ta đang có, để họ có thể trao đổi, mua sắm và buôn bán ở bất cứ đâu”, ông cho biết “Nếu người trẻ muốn tham gia, hãy tạo cơ hội cho họ tiếp cận một cách dễ dàng nhất có thể".

Hội nghị thượng đỉnh G20 lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2008, quy tụ 20 cường quốc kinh tế thế giới được coi là nơi khởi nguồn của nhiều chính sách có ý nghĩa. Nhưng theo Jack Ma, hội nghị còn là một cơ hội tuyệt vời để các chính trị gia lắng nghe chia sẻ từ những lãnh đạo kinh doanh.

Jack Ma đặt câu hỏi: “Mọi chính phủ đều nói họ ủng hộ doanh nghiệp nhỏ, nhưng họ đã làm được những gì để thực sự giúp các doanh nghiệp này?” và kết luận: “Tất cả các rào cản đều nên được gỡ bỏ”.

Minh Quân

Cùng chuyên mục
XEM