Jacinda Ardern: Từ DJ trở thành nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới

05/04/2018 08:51 AM | Xã hội

Kể cả khi đã là thủ tướng, phong cách hành xử của bà Ardern vẫn đầy cá tính. Đầu năm 2018, Thủ tướng Ardern tuyên bố mang thai, trở thành vị lãnh đạo đầu tiên trên thế giới mang thai khi còn tại nhiệm kể từ năm 1990 đến nay.

Bà Jacinda Ardern là nữ lãnh đạo trẻ nhất trên thế giới khi tiếp quản chức thủ tướng New Zealand lúc mới 37 tuổi.

Tuy nhiên điều ít ai biết là trước khi trở thành nhà lãnh đạo đầy quyền lực, bà Ardern từng có một cuộc sống rất khác với vai trò là một DJ chơi nhạc. Bản thân bà đã từng chơi nhạc 45 phút tại Lễ hội âm nhạc Laneway-Auckland năm 2014.

Từ khi trở thành lãnh đạo đảng lao động, bà Ardern quan tâm nhiều hơn đến tình hình đói nghèo của trẻ em hay sự nghiệp của phái nữ, nhưng trước đó người phụ nữ quyền lực này lại có niềm đam mê với các lễ hội và âm nhạc.

"Trong nhiều năm, Ardern đã chơi DJ trong thời gian rảnh", Biên tập âm thanh Isabell Truman của hãng thu âm Marie Claire, đồng thời là một trong những người bạn thân của bà Ardern nói.

Jacinda Ardern: Từ DJ trở thành nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới - Ảnh 1.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Người phụ nữ dám hành động

Gia đình bà Ardern vốn theo đạo thiên chúa nhưng bà đã từ bỏ đức tin vào năm 20 tuổi do thấy bất bình với quan điểm chống hôn nhân đồng tính.

Ngay từ nhỏ, bà Ardern đã có thiên phú về chính trị khi vận động chiến dịch tại trường cấp 3 để yêu cầu nhà trường cho phép nữ học sinh mặc quần dài thay vì chỉ được mặc váy. Bước sang tuổi 17, bà Ardern tham gia đảng Lao động và đi gõ cửa từng nhà để phát tờ rơi cũng như làm các công việc vặt, đồng thời vẫn đi làm thêm cho các cửa hàng cá ở địa phương.

Mặc dù gia đình khá bình thường khi cha chỉ là một nhân viên cảnh sát còn mẹ làm tạp vụ trong trường học, nhưng bà Ardern lại có lý lịch khủng khi làm trong phòng nghiên cứu của Thủ tướng New Zealand thời đó là Helen Clark ngay sau khi bà tốt nghiệp. Tiếp theo đó, bà Ardern lại làm cố vấn chính sách cho văn phòng của Thủ tướng Anh khi đó là Tony Blair.

Vào năm 2008, người phụ nữ tài năng này đã tranh cử và chiến thắng chức chủ tịch đảng Lao động, vị trí mà bà đã nắm giữ suốt gần 10 năm trước khi chính thức đắc cử thủ tướng New Zealand vào năm 2017.

Trước đây New Zealand đã có 2 nữ thủ tướng nhưng chưa có người nào thu hút được sự chú ý như bà Ardern. Với khẩu hiệu "Let’s do this" (Hãy cùng làm chúng), bà Ardern đã đề xuất hàng loạt các cải cách về giáo dục, môi trường, y tế… qua đó thu hút được lượng lớn cử tri cũng như người ủng hộ.

Kể cả khi đã là thủ tướng, phong cách hành xử của bà Ardern vẫn đầy cá tính. Đầu năm 2018, Thủ tướng Ardern tuyên bố mang thai, trở thành vị lãnh đạo đầu tiên trên thế giới mang thai khi còn tại nhiệm kể từ năm 1990 đến nay.

Từ một DJ đam mê âm nhạc và lễ hội...

Theo thông báo, bà Ardern sẽ trở lại làm việc bình thường trên cương vị thủ tướng chỉ 6 tuần sau khi sinh, đồng thời cam kết sắp xếp công việc ổn thỏa trong khi mình vắng mặt.

"Tôi không phải là người phụ nữ duy nhất trên thế giới có con khi đang đi làm. Tôi biết đây là một trường hợp đặc biệt nhưng có rất nhiều nữ lãnh đạo đã từng lâm vào tình cảnh như vậy trước tôi", Thủ tướng Ardern nói.

Người đàn bà thép của New Zealand

Trước thập niên 1980, New Zealand vẫn còn là một nền kinh tế phi tự do dưới sự kìm kẹp của chính phủ. Sự kiểm soát đối với tài sản nước ngoài, thuế và lạm phát cao, nợ công lớn đã cuộc chính phủ nước này phải có nhiều thay đổi.

Trong vài thập niên trở lại đây, New Zealand bắt đầu trở thành một trong những nền kinh tế tự do nhất thế giới, chỉ đứng sau Hong Kong và Singapore trên các bảng xếp hạng. Quốc gia này cũng trở thành một trong những nước giàu có trên toàn cầu.

Ngoài ra, Ngân hàng trung ương New Zealand là ngân hàng đầu tiên trên thế giới đề xuất về mức lạm phát mục tiêu, qua đó khiến nhiều ngân hàng trung ương khác học tập theo.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ardern lại khiến các chính trị gia New Zealand ngạc nhiên bởi bà đã phá vỡ định kiến về tỷ lệ lạm phát mục tiêu, một trong những thành công sáng giá làm nên tên tuổi đất nước. Theo bà Ardern, tỷ lệ lạm phát hiện ở mức quá thấp và cần phải có các chính sách thúc đẩy kinh tế, hạ tỷ lệ thất nghiệp 4,6% xuống dưới 4% bất chấp điều này có thể thúc đẩy giá cả sinh hoạt.

Thủ tướng Ardern cho rằng việc giá hàng hóa tăng cũng sẽ thúc đẩy hoạt động đầu tư, thuê thêm nhân công, tạo thêm việc làm và đẩy mạnh đà tăng trưởng của New Zealand. Đồng thời, bà Ardern cũng thách thức truyền thống khi có kế hoạch thành lập hội đồng thẩm định chính sách tiền tệ tại ngân hàng trung ương, qua đó kiểm soát các quyết định của cơ quan vốn có truyền thống độc lập này.

...Thủ tướng Ardern trở thành một nhà lãnh đạo, một người vợ và sắp làm mẹ

Bên cạnh đó, trước thực trạng bong bóng thị trường bất động sản phình to vào hàng bậc nhất thế giới theo đánh giá của tạp chí Forbes, bà Ardern đã quyết định cấm người nước ngoài tham gia thị trường này, một động thái mạnh mẽ ngay khi lên nắm quyền thủ tướng năm 2017.

Không những vậy, Thủ tướng Ardern còn muốn hạn chế dòng người nhập cư vào New Zealand bất chấp việc các lao động nước ngoài là một trong những nhân tố chủ chốt làm nên tăng trưởng kinh tế nước này thời gian qua, đặc biệt là trong ngành du lịch. Tuy nhiên, Thủ tướng Ardern có lý do riêng khi cho rằng quá nhiều người nước ngoài đang lấy mất việc làm và tàn phá môi trường trong nước. Quan điểm của bà Ardern nhận được nhiều sự ủng hộ của những cử tri trẻ tuổi.

Mặc dù nhiều chính trị gia khá lo lắng việc thị trường New Zealand sẽ khó tiếp cận hơn trước, tuy nhiên những chính sách của bà Ardern cần vài năm để có thể chứng minh tính hiệu quả. Từ giờ cho đến lúc đó, phần lớn người dân vẫn bị thu hút bởi vị thủ tướng mang thai khi đang tại nhiệm này.

AB

Cùng chuyên mục
XEM