IPO được hiểu như thế nào?

04/04/2018 08:00 AM | Kinh doanh

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của những sàn chứng khoán, việc thu hút vốn thông qua việc IPO (Initial Public Offering - lần đầu tiên doanh nghiệp phát hành cổ phiếu ra công chúng, hay còn gọi là lên sàn chứng khoán) sẽ chính là cách để doanh nghiệp có thể huy động vốn nhanh và gọi vốn được từ nhiều nguồn khác nhau.

Lí do để thực hiện IPO là gì?

Gia tăng nguồn vốn sẽ giúp công ty mở rộng phạm vi hoạt động và phát triển hoạt động kinh doanh, đẩy nhanh nguồn thu một cách hiệu quả hơn. Phát hành, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán sẽ làm gia tăng đáng kể lượng tiền mặt, lượng vốn và mở ra nhiều cơ hội tài chính cho các doanh nghiệp. Thêm vào đó IPO sẽ giúp cho giá trị cổ phiếu của doanh nghiệp ấy được tăng lên rất nhiều.

Doanh nghiệp chần chừ vì làm không được. Vậy họ gặp phải những khó khăn nào khi IPO?

Thứ nhất, quá trình IPO đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Điều này có thể làm phân tán và sao nhãng việc kinh doanh của các nhà lãnh đạo. Họ cũng sẽ phải tốn một khoản chi phí khá lớn để được tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý từ những ngân hàng đầu tư lớn như Goldman Sachs hay Morgan Stanley.

Thứ hai, các chủ doanh nghiệp không được quyền nắm giữ nhiều cổ phần. Thay vào đó, các nhà đầu tư ban đầu có thể yêu cầu chủ doanh nghiệp quy đổ cổi phiếu của họ ra tiền mặt để đầu tư lại vào công ty.

Ngay cả khi chủ doanh nghiệp có cổ phần, họ cũng không được quyền bán chúng trong nhiều năm. Vì điều này có thể làm tổn thương đến giá cổ phiếu của công ty. Và những nhà đầu tư sẽ mất đi sự tin tưởng vào nội bộ của công ty.

Thứ ba, họ có thể mất quyền kiểm soát quyền sở hữu doanh nghiệp của mình và trường hợp xấu nhất Hội đồng Quản trị thậm chí có thể sa thải họ.

Thứ tư, một công ty sau khi lên sàn chứng khoán phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các nhà quản lý. Hoạt động kinh doanh của công ty sẽ phải công khai. Điều này giúp cho đối thủ có thể dễ dàng lấy được thông tin doanh nghiệp của bạn.

MOC (Miracle of Capitals - Điều Kỳ Diệu Từ Nguồn Vốn) sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết những vấn đề trên ra sao?.

Bằng kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm ở các công ty đa quốc gia và hiện đang là nhà đầu tư cho hàng loạt các doanh nghiệp trên các sàn chứng khoán, cùng với sự hiểu biết tinh tế và sâu sắc về các mô hình tài chính, mô hình phát triển trong kinh doanh của mình, tiến sĩ Wong Jeh Shyan - Chủ tịch MOC Capital Berhad sẽ giới thiệu đến Quý doanh nghiệp những phương án sát nhập độc đáo và táo bạo, cũng như thiết kế những mô hình tài chính đột phá trong suốt quá trình này.

IPO được hiểu như thế nào? - Ảnh 1.

Chương trình tư vấn được chia thành 3 ngày , giúp Quý doanh nghiệp từng bước tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải.

Ngày thứ nhất: Cơ cấu lại tư duy để biến những điều không thể thành điều kì diệu.

Trong chủ đề này tiến sĩ Wong sẽ giúp mọi người giải quyết bài toán làm thế nào để giúp công ty thu được nhiều lợi nhuận ở dạng tiền mặt và loại trừ tất cả rủi ro có thể đánh sập công ty bạn? Làm thế nào để xác định một thương vụ có thể mang lại lợi nhuận? Cách nắm bắt được những mong muốn của các nhà đầu tư? ... Đông thời chỉ ra các giải pháp quản lý cơ chế vốn để doanh nghiệp có thể xây dựng một thương hiệu quốc tế với chi phí nhỏ nhất.

Ngày thứ hai: Tạo ra nguồn của cải vô hạn cho doanh nghiệp

IPO được hiểu như thế nào? - Ảnh 2.

Quý doanh nghiệp sẽ học được cách làm thế nào để tránh các lỗi trong quá trình IPO: Chuyển đổi tư duy của từ nhà quản trị doanh nghiệp sang nhà đầu tư, giải quyết những lỗi mà thậm chí những người am hiểu về ngân hàng nhất cũng có thể mắc phải; Lộ trình và các bước hướng dẫn thực hiện IPO như thế nào sao cho dễ dàng và hiệu quả nhất...

Ngày thứ 3: Thực hiện kế hoạch IPO

Trong chủ đề này, tiến sĩ Wong sẽ mổ xẻ chi tiết về IPO nhằm tối đa hóa lợi nhuận, cung cấp giải pháp quản lý cổ phần trong suốt quá trình huy động vốn...

Điều đáng nói nhất trong chủ đề này là giúp chủ doanh nghiệp tránh được các trường bị mua lại, bị chiếm quyền kiểm soát công ty hoặc thậm chí bị sa thải bởi chính hội đồng quản trị của mình. Ngoài ra ông còn tặng thêm cho bạn các bí quyết mà thậm chí các trường Stanford, Harvard không dạy, hay JP Morgan, Blackstone không muốn chia sẻ cho bạn.

IPO được hiểu như thế nào? - Ảnh 3.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tham gia chương trình "Điều kỳ diệu từ nguồn vốn" 2017

Những người đã tham gia vào “Điều Kỳ Diệu Từ Nguồn Vốn” sẽ nắm bắt được những điều mà các doanh nghiệp khác chưa làm được, để làm chủ được thị phần trong bất kì ngành nghề nào. Chẳng phải đã đến lúc bạn nên là một trong số họ hay sao? Là chủ doanh nghiệp, bạn đã sẵn sàng đưa công ty mình lên một tầm cao mới hay chưa?

Chương trình tư vấn đã có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới, nay đã có mặt tại Việt Nam

Ngày 09, 10, 11 tháng 04, 2018 tại

The Reverie Saigon

22-36 Nguyễn Huệ , P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0902536965 (Tiên)

A.D

Từ khóa:  ipo
Cùng chuyên mục
XEM