IMF: Myanmar sẽ là nền kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh nhất thế giới trong năm 2016

13/04/2016 10:57 AM | Kinh tế vĩ mô

Nền kinh tế Myanmar đã chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực khi chính quyền quân sự còn nằm quyền. Tuy nhiên, với những bước tiến đáng khích lệ khi chính quyền dân sự tại nước này được thành lập, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho rằng nền kinh tế này sẽ tăng trưởng mạnh nhất trong năm nay với 8,6%.

Đặc biệt, nền nông nghiệp của Myanmar có tiềm năng vô cùng lớn khi nước này đã từng là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Thêm vào đó, lực lượng lao động dồi dào tại đây có thể thu hút nhiều nhà máy cũng như doanh nghiệp đến đầu tư, tương tự như những gì đang diễn ra tại Việt Nam trong ngành dệt may và da giày.

Dẫu vậy, Myanmar vẫn còn rất nhiều việc phải làm khi GDP bình quân đầu người năm 2015 chỉ đạt 1.300 USD và là một trong những nước nghèo nhất thế giới.

Theo dự báo của IMF, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,3% trong năm 2016.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM