Hy vọng đổi đời với tấm vé số tỷ đô tại Mỹ

02/11/2022 15:00 PM | Sống

Những ngày này, nhiều người dân Mỹ đang ôm hy vọng đổi đời, trở thành tỷ phú, khi trước mắt họ là giải xổ số lớn thứ 5 trong lịch sử nước Mỹ trị giá 1 tỷ USD.

Tại các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa và trạm xăng ở nhiều nơi trên nước Mỹ thường xuyên có đông người xếp hàng, họ đều mong được thần may mắn mỉm cười, có cơ hội trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1 tỷ USD vào tối thứ Hai. Giải độc đắc cho kỳ quay này đã tăng vọt sau khi không có ai trùng khớp với cả 6 con số trong kỳ quay số tối thứ Bảy. Kể từ ngày 3/8, không ai trúng cả 6 con số này, một minh chứng cho thấy tỷ lệ trúng giải độc đắc là thấp như thế nào: 1 trên 292,2 triệu.

Hy vọng đổi đời với tấm vé số tỷ đô tại Mỹ - Ảnh 1.

Chị Sally Tanner - Người mua vé số cho biết: "Nếu trúng số tôi sẽ mua nhà, trả hóa đơn, trả tiền học phí cho con, giúp đỡ những người khác. Chúng tôi đang trải qua thời kỳ khó khăn về kinh tế, vậy nên nếu may mắn trúng giải, ngoài cách giữ lại một phần cho mình, tôi sẽ học cách cho đi".

Trước đó, giải thưởng lớn nhất là giải độc đắc Powerball trị giá hơn 1,5 USD cho ba người trúng vào năm 2016. Các giải xổ số độc đắc đã trở nên phổ biến hơn tại Mỹ trong những năm gần đây khi đơn vị tổ chức điều chỉnh luật chơi và giá vé để tăng giá trị giải thưởng cũng như thúc đẩy doanh số bán ra.

Mặc dù tỷ lệ chiến thắng là rất ít, nhưng những gì mà viễn cảnh trúng số mang lại khiến không ít người theo đuổi cuộc chơi.

Theo An Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM