Hươu, nai "xác sống" đe dọa nước Mỹ

09/10/2019 20:00 PM | Xã hội

Giới chức Mỹ đang lo lắng về hiện tượng hươu, nai "xác sống" đang hoành hành tại 24 bang giữa lúc có cảnh báo chúng có thể đe dọa con người.

Hiện tượng này do bệnh suy yếu mãn tính (CWD) gây ra, ảnh hưởng đến bộ não, tủy sống và các tế bào khác ở loài hươu, nai sừng tấm bị nhiễm bệnh.

Đáng chú ý, con vật bị bệnh có tình trạng vật vờ, giảm cân nhanh chóng và nhỏ nước dãi không khác gì "xác sống". Chúng có thể trở nên hung hăng hơn và ít sợ con người hơn trước, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

CDC cho biết thêm bệnh này bị lây thông qua sự tiếp xúc trực tiếp với các dịch cơ thể hoặc uống nước bị nhiễm khuẩn.

Bệnh này khiến con vật bị nhiễm khó sống nhưng nguy cơ lây sang người là thấp. Tuy nhiên, CDC vẫn cảnh báo CWD vẫn có thể là mối đe dọa đối với con người.

 Hươu, nai xác sống đe dọa nước Mỹ  - Ảnh 1.

Mối đe dọa của CWD khiến người săn được khuyến cáo kiểm tra thịt thú săn trước khi ăn chúng. Ảnh: AP


CWD có thể ủ bệnh trong hơn 1 năm trước khi con vật nhiễm bệnh thể hiện các triệu chứng bên ngoài. Vì thế, CDC khuyến cáo người đi săn kiểm tra thịt thú săn trước khi ăn chúng. Một lời khuyên khác là tránh ăn thịt của con nhiễm bệnh.

Bang Nevada cho đến giờ vẫn chưa bị dịch bệnh này tấn công và giới chức địa phương muốn duy trì điều này. Cơ quan quản lý tài nguyên hoang dã bang Nevada đã đưa vào hoạt động các cơ sở lấy mẫu di động trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.

Họ cũng thúc giục người đi săn mang xác huơu, nai bị săn đến cơ sở trên để kiểm tra về CWD. Theo cơ quan trên, quá trình lấy mẫu kiểm tra chỉ mất khoảng 5 phút và không ảnh hưởng gì đến thịt của chúng.

Trước đó, Thống đốc bang Nevada, ông Steve Sisolak, đã ký ban hành dự luật cấm mang thịt hươu, nai sống từ nơi khác vào bang này để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm.

Tính đến tháng 8, CDC cho biết bệnh này đã xuất hiện ở 227 hạt tại 24 bang ở Mỹ, trong đó 3 bang Wyoming, Colorado và Kansas bị nghiêm trọng nhất. Ngoài ra, CWD còn hiện diện ở một số tỉnh tại Canada.

Theo P Võ

Cùng chuyên mục
XEM