Hùng Vương nhập 750 con heo giống cụ kỵ từ Đan Mạch

28/07/2016 14:02 PM | Kinh doanh

Hùng Vương sẽ cung cấp ra thị trường heo thịt, heo giống bố mẹ từ tháng 3/2017 và kế hoạch đến đầu năm 2019 sẽ có 100.000-120.000 con bố mẹ…

Chiều tối 27/7, một chuyên cơ riêng chở 750 con heo giống cụ kỵ (GGP) từ Đan Mạch đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Đây là lô heo giống đầu tiên do tập đoàn Danbred của Đan Mạch, quốc gia đứng đầu thế giới về nguồn gen heo giống chất lương cao cung cấp cho công ty cổ phần Hùng Vương (HVG) theo hợp đồng mua trọn gói 4.200 con (trong đó có 1.500 GGP, còn lại là ông bà và bố mẹ) ký hồi cuối năm ngoái. Dự kiến trong tháng 10 và 11 tới đây, tập đoàn Danbred sẽ giao cho HVG hết số heo còn lại làm bốn đợt để công ty này nhân đàn.

Trước mắt, chuyến heo giống đầu tiên sẽ được công ty đưa về nuôi tại trại giống An Giang, còn lại được nuôi tại tỉnh Long An, Bình Định và các tỉnh thành khác. Theo tính toán, Hùng Vương sẽ cung cấp ra thị trường heo thịt, heo giống bố mẹ từ tháng 3/2017 và kế hoạch đến đầu năm 2019 sẽ có 100.000-120.000 con bố mẹ…


Heo được vận chuyển bằng chuyên cơ riêng từ Đan Mạch về.

Heo được vận chuyển bằng chuyên cơ riêng từ Đan Mạch về.

Theo ông Brian Vinther, chuyên gia kỹ thuật từ tập đoàn Danbred, lô heo giống GGP cung cấp cho Hùng Vương theo hợp đồng chuyển giao trọn gói quy trình kỹ thuật cũng như các giải pháp chăn nuôi nhằm hướng đến mục tiêu đạt năng suất, chất lượng, đảm bảo tính cạnh tranh cao nhất cho sản phẩm. Hợp đồng mua heo giống hai bên ký hồi cuối năm 2015 còn được hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.

Song song với việc nhập heo giống và xây dựng hệ thống trang trại, hồi tháng 3 năm nay, công ty Hùng Vương cũng khởi công nhà máy sản xuất thức ăn gia súc công suất 500.000 tấn/năm, vốn đầu tư 35 triệu USD tại Long An. Dự kiến đấn quý 1.2017, nhà máy đi vào hoạt động, cung cấp cho thị trường sản phẩm thức ăn đạt chất lượng, không sử dụng kháng sinh, các chất cấm.

Cuối năm 2015, Hùng Vương công bố chuyển hướng kinh doanh thêm mảng thức ăn chăn nuôi kết hợp phát triển hệ thống nuôi heo khép kín từ con giống đến sản xuất thức ăn, hệ thống trang trại ở nhiều tỉnh thành. Dự án này có tổng vốn đầu tư lên tới 2.000 tỷ đồng.

Theo Phương Thảo

Cùng chuyên mục
XEM