Huawei Q2/2019: Doanh thu 32,2 tỷ USD tăng 23%, bán được 59 triệu smartphone, thị phần nhấn chìm các đối thủ khác tại Trung Quốc

30/07/2019 21:18 PM | Xã hội

Bất chấp những khó khăn do lệnh cấm của Mỹ, Huawei vẫn đạt mức tăng trưởng vô cùng ấn tượng.

Theo báo cáo mới nhất, Huawei kiếm được 221,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 32,2 tỷ USD) doanh thu trong Q2/2019 (từ đầu tháng 4 đến hết tháng 6). Đây là mức tăng trưởng 23%, bất chấp những khó khăn do cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và việc phải tạm ngừng hợp tác với các công ty công nghệ của Mỹ.

Biên lợi nhuận ròng đạt 8,7% trên doanh thu, tương ứng với 58,3 tỷ USD sau 6 tháng đầu năm 2019. Huawei cũng cho biết đã bán được 118 triệu chiếc smartphone trên toàn cầu trong nửa đầu năm nay, 59 triệu chiếc mỗi quý, tương ứng mức tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chủ tịch Liang Hua của Huawei cho biết: “Doanh thu của chúng tôi đã tăng mạnh trong tháng 5, bất chấp việc Huawei bị Mỹ đưa vào danh sách đen. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi không hề gặp khó khăn. Họ có thể làm ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng của chúng tôi trong ngắn hạn, nhưng điều đó không ngăn cản được bước tiến của chúng tôi”.

[Bài tối] Huawei Q2/2019: Doanh thu 32,2 tỷ USD tăng 23%, bán được 59 triệu smartphone, thị phần nhấn chìm các đối thủ khác tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, công ty phân tích thị trường Canalys cũng đưa ra số liệu thống kê mới, cho thấy sự thống trị ngày càng gia tăng của Huawei tại thị trường Trung Quốc. Tại quê nhà, Huawei đè bẹp các đối thủ khác khi chiếm tới 38% thị phần. Đứng thứ 2 là OPPO với 18% và Apple chỉ chiếm 6%.

Theo TVD

Cùng chuyên mục
XEM