Huawei hủy ra mắt sản phẩm mới do lệnh trừng phạt của Mỹ

12/06/2019 15:01 PM | Kinh doanh

Đây là kế hoạch ra mắt sản phẩm bị hủy lần đầu tiên của Huawei kể từ khi Mỹ tung lệnh trừng phạt...

Hãng công nghệ khổng lồ của Trung Quốc Huawei hủy kế hoạch ra mắt sản phẩm máy tính xách tay (laptop) mới, sau khi lệnh cấm của Chính phủ Mỹ khiến hãng này bị một loạt nhà cung cấp dừng hợp tác.

Theo tin từ CNBC, đây là kế hoạch ra mắt sản phẩm bị hủy lần đầu tiên của Huawei kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa Huawei vào một "danh sách đen" nhằm khiến công ty này không thể mua được linh kiện và công nghệ Mỹ.

Ông Richard Yu, Giám đốc điều hành (CEO) mảng thiết bị tiêu dùng của Huawei, nói với CNBC rằng công ty trước đó đã có kế hoạch chính thức về ra mắt một sản phẩm mới thuộc dòng Matebook, nhưng hiện kế hoạch này đã bị tạm gác vô thời hạn.

Ông Yu nói việc Huawei bị Mỹ đưa vào bản danh sách mang tên "Danh sách thực thể" là nguyên nhân dẫn tới việc công ty phải hủy kế hoạch. "Chúng tôi không thể cung cấp sản phẩm mới này", ông Yu nói, và nhấn mạnh rằng những gì đang xảy ra là "chuyện không may".

Khi được hỏi liệu chiếc laptop có thể ra mắt vào một thời điểm khác trong tương lai, ông Yu nói việc này sẽ tùy thuộc vào việc Huawei bị giữ trong "Danh sách thực thể" bao lâu. Ông thừa nhận rằng nếu Huawei phải ở trong danh sách này một thời gian dài, thi chiếc laptop sẽ không thể ra mắt.

Huawei phụ thuộc nhiều vào công nghệ của Mỹ đối với các sản phẩm điện tử tiêu dùng mà công ty sản xuất. Chiếc Matebook X Pro, sản phẩm laptop cao cấp nhất của Huawei, sử dụng hệ điều hành Windows và được trang bị con chip Intel.

Huawei được cho là đã có sự chuẩn bị từ trước để ứng phó với lệnh cấm của Mỹ, bao gồm tích trữ các linh kiện chủ chốt. Huawei cũng đang chế tạo một hệ điều hành riêng, dự kiến ra mắt sớm nhất trong năm nay tại thị trường Trung Quốc. Huawei cũng thiết kế con chip lõi cho điện thoại thông minh (smartphone), nhưng vẫn phải phụ thuộc vào công nghệ Mỹ ở các bộ phận khác của thiết bị.

Trong suốt nhiều năm trước đây, thiết bị viễn thông giữ vai trò là mảng kinh doanh chính của Huawei. Tuy nhiên, vào năm 2018, mảng thiết bị tiêu dùng, bao gồm các sản phẩm smartphone, laptop và đồng hồ thông minh, đã trở thành bộ phận có doanh thu lớn nhất trong Huawei.

Smartphone hiện là sản phẩm chủ lực trong mảng thiết bị tiêu dùng của Huawei, nhưng công ty cũng không giấu diếm mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất máy tính cá nhân (PC) lớn nhất thế giới.

Đến thời điểm hiện tại, smartphone Huawei co vẻ như chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi lệnh cấm của Mỹ, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng việc không thể tiếp cận với công nghệ Mỹ sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Huawei.

Hôm thứ Ba, một nhà điều hành cấp cao của Huawei cho biết công ty này đã tạm hoãn mục tiêu trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới về doanh số. Huawei hiện đứng thứ hai thế giới về thị phần smartphone, sau đối thủ Hàn Quốc Samsung.

Theo Bình Minh

Cùng chuyên mục
XEM