Huawei chưa có kế hoạch ra mắt smartphone chạy Harmony OS

23/08/2019 17:14 PM | Công nghệ

Nhà sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc sẽ tiếp tục sử dụng Android của Google trừ khi bị buộc phải từ bỏ nền tảng này do lệnh trừng phạt của Mỹ.

Mặc dù Huawei đã chính thức ra mắt hệ điều hành Harmony nhưng thực tế hãng vẫn phát triển các mẫu smartphone chạy hệ điều hành Andoid. Huawei nhấn mạnh rằng công ty vẫn cam kết ở lại trong nền tảng sinh thái của Google. Gần đây, gã khổng lồ Trung Quốc cho biết chưa có kế hoạch ra mắt điện thoại thông minh dựa trên hệ điều hành tự phát triển của mình.

Huawei chưa có kế hoạch ra mắt smartphone chạy Harmony OS - Ảnh 1.

Tuyên bố trên được đưa ra bởi Vincent Yang, phó chủ tịch cấp cao của Huawei, tại New York vào thứ Tư vừa qua. Ông nói rằng “Chúng tôi hy vọng sẽ duy trì một bộ tiêu chuẩn và một bộ hệ sinh thái học đồng nhất. Harmony OS đóng vai trò là kế hoạch B của công ty”. Harmony sẽ được triển khai trong trường hợp Mỹ thực thi lệnh cấm vận ngăn công ty Trung Quốc sử dụng hệ điều hành Android, bao gồm các dịch vụ của Google như Google Map hay Google Play.

HarmonyOS được cho là có tốc độ nhanh hơn Android vì hệ điều hành này có ít dòng mã hơn, là “hệ điều hành dành cho tất cả”. Hệ điều hành mới của Huawei có thể tương thích trên mọi thiết bị từ điện thoại thông minh đến máy tính, TV thông minh và ô tô,...

Huawei đang bị "mắc kẹt" trong cuộc chiến tranh thương mại Trung – Mỹ. Công ty đã bị Mỹ cho vào danh sách đen thương mại kể từ tháng 5. Do vậy, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đứng trước nguy cơ sẽ không thể tiếp tục sử dụng và mua bán các sản phẩm của doanh nghiệp Mỹ, bao gồm cả sản phẩm của Google.

Huawei chưa có kế hoạch ra mắt smartphone chạy Harmony OS - Ảnh 2.

Huawei Mate 30 Pro, siêu phẩm đáng mong đợi nhất của hãng trong thời gian tới cũng sẽ chạy Android chứ không phải Harmony OS. Nếu lệnh cấm được thi hành, Huawei mới chuyển sang Harmony trên điện thoại của họ.

"Là một hệ điều hành hoàn toàn mới vừa ra mắt, nó hầu như không hỗ các trợ ứng dụng", nhà phân tích công nghệ Avi Greengart nhận định về HarmonyOS của Huawei. "Công ty sẽ không thể bán được một chiếc điện thoại chạy hệ điều hành này ở thị trường phương Tây vì nó thiếu các dịch vụ của Google".

Theo Hoàng Trang

Cùng chuyên mục
XEM