Hong Kong vượt Nhật, trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 3 thế giới

11/04/2019 14:45 PM | Kinh doanh

Thị trường chứng khoán Hong Kong vượt Nhật Bản, trở thành thị trường có giá trị vốn hóa lớn thứ 3 thế giới, xếp sau Mỹ và Trung Quốc.

Vốn hóa thị trường chứng khoán Hong Kong đạt 5,78 nghìn tỷ USD vào ngày 9/4 trong khi giá trị thị trường Nhật Bản là 5,76 nghìn tỷ USD. Với kết quả này, Hong Kong đã vượt Nhật Bản, trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.

Chỉ số Hang Seng của sàn Hong Kong đã tăng 17% từ đầu năm đến hết ngày 9/4, chốt phiên cao nhất kể từ ngày 15/6/2018. Động lực chính là cổ phiếu công ty internet Tencent Holdings, tăng 22%. Chỉ số Topix của Nhật Bản chỉ tăng 8,3% trong cùng giai đoạn.

Hong Kong vượt Nhật, trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 3 thế giới - Ảnh 1.

Diễn biến chỉ số Hang Seng và Topix trong năm nay.

Hai thị trường Hong Kong và Nhật Bản ngày 10/4 đều giảm điểm sau khi báo cáo từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lại làm dấy lên lo ngại kinh tế toàn cầu giảm tốc và Mỹ dọa áp thuế với hàng hóa Liên minh châu Âu (EU). Hang Seng giảm 0,1% còn Topix giảm 0,7%.

Theo Như Tâm

Cùng chuyên mục
XEM