Hôm nay Hà Nội ô nhiễm không khí thứ 2 thế giới: Khẩu trang trở thành vô dụng, người Việt biết dùng cái gì?

05/10/2016 16:11 PM | Công nghệ

Dự báo trong 2 ngày tới, không khí tại Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì ở mức ô nhiễm cao. Mức độ ô nhiễm dự kiến sẽ đạt cao điểm vào 10h sáng thứ Sáu 7/10.

Kết quả đo lường và phân tích tại Đại sứ quán Mỹ trụ sở Hà Nội trong sáng nay (5/10) đã phần nào cho thấy không khí ở Thủ đô được xếp vào nhóm "rất không tốt cho sức khỏe", đồng thời, đứng thứ hai trong số các thành phố ô nhiễm nhất được đo.

Trong đó, chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội chỉ thấp hơn thành phố Ardhali Bazar của Ấn Độ (471). Điều này đồng nghĩa, loại khẩu trang y tế thông thường, hoặc khẩu trang giá rẻ bán tràn lan trên thị trường đã không còn bảo vệ được người Việt.

Nghiên cứu chứng minh: Khẩu trang thông thường chẳng có mấy tác dụng chống lại không khí ô nhiễm.

Vậy không dùng khẩu trang, người Việt biết dùng cái gì?

Câu trả lời không ở đâu xa, ngay như nước bạn Trung Quốc, người dân hiện sinh sống tại Thủ đô Bắc Kinh đã sử dụng tới mặt nạ phòng độc cả năm nay. Rất nhiều hình ảnh được chụp tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã cho thấy sự phổ biến của thiết bị này.


Người Trung Quốc đã dùng mặt nạ phòng độc được cả năm nay

Người Trung Quốc đã dùng mặt nạ phòng độc được cả năm nay


Chạy bộ cũng phải dùng mặt nạ phòng độc

Chạy bộ cũng phải dùng mặt nạ phòng độc


Chụp ảnh cưới cũng không quên dùng thiết bị này

Chụp ảnh cưới cũng không quên dùng thiết bị này

Từ một thiết bị thường chỉ được coi là đồ bảo hộ lao động, mặt nạ phòng độc giờ đây trở thành vật bất ly thân với nhiều người dân sinh sống tại Bắc Kinh. Giá bán của các sản phẩm như vậy cũng rất phải chăng, dao động từ vài trăm ngàn tới khoảng 3 triệu đồng.

Nghĩa là xét cả về hiệu quả kinh tế lẫn giá trị sử dụng, mặt nạ phòng độc hoàn toàn phù hợp với người Việt Nam, cụ thể là người dân Thủ đô Hà Nội. Trong đó, nổi bật nhất có lẽ là khẩu trang/ mặt nạ tới từ thương hiệu 3M của Mỹ.

Mặt nạ phòng độc nói chung gồm các lớp: mặt nạ, lưới lọc độc và túi mặt ngoài.

Trong lưới lọc độc là những chất độc ở dạng các hạt rắn, hoặc các giọt nhỏ chất độc ở dạng lỏng. Đi kèm với đó là than hoạt tính dùng để hấp thụ các chất độc trong không khí.

Để tăng cường hiệu quả phòng độc, người ta cho ngâm than hoạt tính vào các dung dịch có chứa các oxyt đồng, bạc, crom với một lượng rất nhỏ.

Khi các chất độc bị hấp thụ lên bề mặt than hoạt tính của mặt nạ phòng độc, do tác dụng xúc tác của các oxyt bạc, đồng, crom, các chất độc bị phân giải thành các chất không độc. Khi khí độc được lọc, khí oxy sinh ra chạy theo ống đến hệ hô hấp của người.

Hơn hết, những chiếc mặt nạ phòng độc như thế này chỉ có giá khoảng 500.000 đồng tại Việt Nam.


Mặt nạ phòng độc 3M mã 6000

Mặt nạ phòng độc 3M mã 6000

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM