Hoa tươi đắt kỷ lục, cháy hàng trong dịp Valentine

14/02/2018 19:51 PM | Xã hội

Valentine năm nay trùng với 29 Tết, một số đầu mối cung cấp hoa cho biết không đủ hàng để bán.

Theo khảo sát ở một số chợ, giá hoa hồng bình thường chỉ 10 nghìn đồng/ bông, hôm nay đã dao động từ 25.000 - 40.000 nghìn đồng/ bông tại nhiều khu chợ, thậm chí một số nơi giá hoa hồng lên tới 60.000 đồng/bông. Mặc dù đội giá "lên trời" nhưng các chủ hàng cho biết, lượng khách nhiều, không đủ hoa để bán.

Không chỉ hoa hồng, các loài hoa khác như hoa ly, thược dược... giá cũng tăng cao gấp 2-3 lần những ngày trước. Nhìn chung, do thời tiết rét kéo dài, số lượng hoa để phục vụ dịp Tết ít nhưng nhu cầu khách hàng vẫn tăng cao nên giá hoa năm nay được nhiều người nhận xét là ở mức kỷ lục chưa từng có.

Theo cô Hằng, tiểu thương tại chợ Định Công, hoa ngày lễ lúc nào cũng đắt hơn ngày thường bởi tình trạng khan hàng. Ngày thường chẳng ai nghĩ đến việc nhập hoa về bán thêm, nhưng cứ đến ngày lễ, nhất là năm này ngày lễ Tình nhân trùng với ngày 29 Tết thì người người nhà nhà đua nhau nhập hoa về bán. Người nào đã bán rồi thì nhập tăng thêm, thế nên xuất hiện tình trạng ngày lễ mà chậm chân thì chẳng còn hoa mà nhập, nhất là hoa hồng.

Chị Hiền, tiểu thương tại chợ Nam Đồng thì cho hay, năm nay thời tiết rét kéo dài, hoa nở muộn nên không chỉ tăng giá mạnh mà còn khan hiếm, nếu khách hàng muốn lấy số lượng lớn thì phải đặt trước 2-3 ngày để giữ hàng.

Tại làng hoa Tây Tựu, giá hoa tươi mua tại vườn đã tăng khoảng 50% so với tháng trước, như hoa ly có giá bán buôn từ 50.000 – 70.000 đồng/cành; hoa hồng đỏ có giá từ 70.000 – 80.000 đồng/chục; hoa cúc vàng có giá khoảng 50.000 đồng/chục; hoa đồng tiền từ 60.000- 80.000 đồng/chục…

Nhiều chủ vườn và chủ cửa hàng bán lẻ hoa nhận định đến sáng 30 Tết, giá hoa tươi khó có thể giảm, thậm chí còn đắt hơn.

Tuy nhiên, các mặt hàng hoa nhập khẩu dưới dạng quà tặng giá không biến động mạnh. Chị Mai, chủ chuỗi cửa hàng kinh doanh hoa nhập khẩu tại Hà Nội cho hay, năm nay, giá hoa hồng phủ chocolate bên chị vẫn bán với mức giá bằng năm ngoái là 350.000 đồng/ cành, hoa hồng đen là 300.000 đồng/ cành.

Trong số các mặt hàng hoa phục vụ trang trí Tết, năm nay loại hoa ly có cánh kép nhập từ Hà Lan là sản phẩm mới thu hút khách hàng. Giá bán mặt hàng này khoảng 200.000 đồng mỗi cành.

Bên cạnh hoa, các món quà độc, lạ như socola iPhone X, đèn LED phát sáng... phục vụ nhu cầu quà tặng Valentine năm nay cũng khá hút khách.

 Hoa tươi đắt kỷ lục, cháy hàng trong dịp Valentine  - Ảnh 1.

Socola được đóng trong chiếc hộp giống hộp đựng iPhone X có giá bán trên dưới 300.000 đồng. Nguồn: Thanh Tùng

Đối với sản phẩm socola iPhone X, khách hàng có nhiều lựa chọn hộp socola có vỏ hộp iPhone 7, iPhone 8 hoặc iPhone X bên trong chứa khoảng 6-8 viên socola.

Tuy nhiên, các đầu mối kinh doanh các mặt hàng này nhận định các món quà độc dịp Valentine năm nay không phong phú bằng những năm trước.

Theo Trương Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
XEM