Hóa ra mặt lưng trong suốt nhìn được bảng mạch của Xiaomi Mi 8 EE chỉ là giả, gắn vào cho đẹp chứ không dùng được

31/07/2018 14:45 PM | Công nghệ

Có rất nhiều tranh cãi về thiết kế kì lạ của chiếc điện thoại Xiaomi Mi 8 EE với mặt lưng trong suốt. Đến nay mọi chuyện đã được giải đáp, hóa ra bảng mạch này chỉ là đồ trang trí.

Ngay khi được ra mắt, chiếc điện thoại Xiaomi Mi 8 EE đã ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với các tín đồ công nghệ nhờ thiết kế độc đáo của mình. Mặt sau của máy ở phần bên cạnh camera đã được lắp một lớp kính trong suốt, cho phép người dùng nhìn thấy được những linh kiện điện tử bên trong.

Thiết kế này khiến người dùng liên tưởng ngay đến những chiếc đồng hồ cơ hạng sang với mặt kính phía sau, cho người dùng có thể nhìn được từng bánh răng hoạt động qua lại và thưởng thức sự tinh xảo của chiếc đồng hồ mà mình đang đeo. Sở dĩ thiết kế này gây ấn tượng mạnh bởi nhà sản xuất không chỉ phải tạo ra một lớp kính trong suốt mà còn phải tính toán lắp đặt, bố trí các linh kiện điện tử bên trong thật khoa học, tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ thì mới có thể thành công.

Hóa ra mặt lưng trong suốt nhìn được bảng mạch của Xiaomi Mi 8 EE chỉ là giả, gắn vào cho đẹp chứ không dùng được - Ảnh 1.

Bảng mạch gắn vào Xiaomi Mi 8 EE chỉ để trang trí

Ngay khi Xiaomi Mi 8 EE được ra mắt, đã có khá nhiều thắc mắc về thiết kế kì lạ này của chiếc điện thoại được dân công nghệ đặt ra. Câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là liệu những bo mạch được lộ ra kia có phải là thật hay đơn giản chỉ là một hình vẽ 3D?

Đến hôm nay, khi chiếc điện thoại Xiaomi Mi 8 EE được chính thức mở bán, câu trả lời cho câu hỏi trên đã được chính giám đốc Marketing của Xiaomi, ông Zhiyuan công bố. Theo đó thì bo mạch mà chúng ta nhìn thấy thực chất không hoạt động, nó chỉ có tính năng trang trí mà thôi.

Hóa ra mặt lưng trong suốt nhìn được bảng mạch của Xiaomi Mi 8 EE chỉ là giả, gắn vào cho đẹp chứ không dùng được - Ảnh 2.

Tuy vậy nhưng nó cũng được sản xuất như linh kiện điện tử bình thường.

Xiaomi cho rằng mình không hề lừa dối gì người tiêu dùng cả bởi đúng như hãng đã công bố trước đây, hình ảnh trong suốt nhìn qua lớp kính mặt sau máy là của linh kiện điện tử thật chứ không phải hình vẽ 3D. Chỉ có điều là phần linh kiện này... chả liên quan gì tới mạch của điện thoại và chỉ được dán thêm vào với chức năng trang trí.

Bảng mạch này được sản xuất như một thiết bị điện tử bình thường với 101 tụ điện, 32 điện trở, 6 IC chuyển mạch, 11 IC cảm biến và 7 IC điền khiển tín hiệu. Mọi quá trình đều thực hiện trong môi trường tiêu chuẩn, không bụi. Duy nhất chỉ có con chip Snapdragon 845 vẫn chưa được tiết lộ có phải là thật hay không.

Trang Thu

Cùng chuyên mục
XEM