Bộ trưởng Thăng đang quản lý những “quả đấm thép” nào?

03/04/2014 12:34 PM | Hồ sơ

Những doanh nghiệp chính của ngành đường sắt,hàng không,hàng hải, đóng tàu... đều do Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan của Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường sông, hàng hải và hàng không trong phạm vi cả nước.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vốn được coi là những “quả đấm thép” đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế.  Do đặc thù của ngành nên Bộ GTVT hiện đang quản lý khá nhiều “quả đấm thép” quan trọng của đất nước như Vietnam Airlines, ACV – Tổng Công ty Cảng hàng không VN, Vinalines, Vinamotor… Tổng cộng hiện Bộ GTVT đang quản lý hơn 20 tổng công ty.

Bên cạnh những doanh nghiệp quan thuộc, có 1 số tổng công ty khá “thầm lặng” như Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) – đơn vị quản lý tín hiệu không lưu hay Tổng Công ty đảm an toàn hàng hải Miền Bắc và Miền Nam – những đơn vị đảm bảo tín hiệu hàng hải cho tàu thuyền.

Gần đây, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Đinh La Thăng, hàng loạt Tổng công ty trực thuộc bộ GTVT đã tiến hành cổ phần hóa như các Tổng Công ty Cienco, Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long, TEDI, Vinamotor… 

Đến tháng 9 năm nay, một “hàng khủng” nữa dự kiến được đưa ra đấu giá cổ phần lần đầu là Tổng Công ty Hàng không VN – Vietnam Airlines.

Dưới đây là danh sách các Tổng công ty chịu sự quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Các tổng công ty thuộc bộ giao thông vận tải


Kiến Khang

duchai

Cùng chuyên mục
XEM