Hồ sơ Panama có nhiều người Trung Quốc nhất

11/05/2016 11:19 AM | Kinh tế vĩ mô

Hồng Kông và Trung Quốc đại lục là hai khu vực đứng đầu danh sách có số cá nhân và công ty xuất hiện nhiều nhất trong Hồ sơ Panama.

Khoảng 1/4 số cá nhân và công ty trong Hồ sơ Panama đến từ 2 khu vực này. Riêng Hồng Kông có tới 26.000 chủ thể, chiếm 10% tổng số cá nhân và công ty được Hồ sơ Panama công bố. Trung Quốc đại lục có 33.300 chủ thể còn Đài Loan có 19.600 chủ thể.

Hầu hết những chủ thể này không công khai việc bị điều hành bởi một công ty nước ngoài do Mossack Fonseca quản lý cho đến khi Hồ sơ Panama bị lộ.

Việc có một lượng lớn tài sản xuất hiện trong hồ sơ Panama đã khiến Hồng Kông chấn động và khiến các cơ quan chức năng tại đây nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Mặc dù việc thành lập công ty tại nước ngoài không phải phạm pháp, nhưng việc giữ lợi nhuận tại những công ty này có thể dùng để giấu tài sản và trốn thuế.

Hiện khá nhiều doanh nhân và cựu quan chức của Trung Quốc đã có tên trong Hồ sơ Panama và vấn đề này đang được giới truyền thông sở tại theo dõi khá sát sao.

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM