Bà Phạm Thị Diệu Hiền sinh năm 1961, quê ở Vĩnh Viễn, Long Mỹ, Hậu Giang, sớm mồ côi.
Học xong lớp 12, vào làm cơ quan nhà nước và học thêm khóa kế toán trưởng, Cao đẳng Ngoại thương.
Những năm 80, hai vợ chồng bà từng mở xưởng kinh doanh đồ gỗ gia dụng và kinh doanh từ việc "làm gỗ" ở Tây Nguyên.
Công ty Diệu Hiền được thành lập trên 10 năm trong thời kỳ đổi mới chuyển từ kinh tế tập trung sang cơ chế thị trường.
1998, Công ty Diệu Hiền xây dựng Khu Văn hóa Du lịch Bình An tại Sóc Trăng.
2003, Công ty đầu tư Dự án Khu dân cư, thuộc Khu Đô thị Mới Nam Sông Cần Thơ.
2005, thành lập Công ty CP Thủy sản Bình An – Bianfishco (thuộc Diệu Hiền Group), vận hành cuối 2006, lĩnh vực chính là nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản.
Công ty Diệu Hiền đang quản lý các đơn vị trực thuộc là Khu Văn hóa Du lịch Bình An, Trung tâm nuôi trồng Thủy sản ở Vĩnh Long, Nhà máy thủy sản Bình An và các cơ sở chế biến đồ gỗ cao cấp.
T2.2008, Bianfishco đầu tư 200 tỷ đồng để xây dựng Viện Nghiên cứu thủy sản Bình An tại Khu Công nghiệp Trà Nóc II, TP.Cần Thơ. Tháng 7.2010, viện này chính thức khánh thành.
30.6.2011, khánh thành Nhà máy Sản xuất nước uống Collagen Bình An, tổng vốn đầu tư 10 triệu USD.
Công ty cũng đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng khu "massage cá" hiện đại bậc nhất Việt Nam.
2011, với tổng giá trị xuất khẩu đạt 48,86 triệu USD, Bianfishco nằm trong top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra và top 25 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản hàng đầu Việt Nam.
Bianfishco hiện có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó, bà Diệu Hiền nắm 50% vốn và ông Trần Văn Trí (chồng bà Hiền) nắm 2%.
Rước dâu bằng siêu xe, nợ nần như chúa chổm
Con trai bà Hiền là Trần Văn Chương (sinh năm 1987), tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế, là một thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ của Bianfishco. Con dâu là Nguyễn Đỗ Quỳnh Chi (sinh năm 1990) hiện là người mẫu, MC, diễn viên…
Mặc dù nợ tiền tỉ với nông dân, công ty thiếu vốn sản xuất, nhưng bà Diệu Hiền vẫn tổ chức đám cưới cho con trai mình một cách rình rang và xa hoa với
hàng đoàn siêu xe rước dâu cùng nhiều ca sĩ tên tuổi từ TP.HCM về Cần Thơ. Trước đó hàng chục nông dân đã căng biểu ngữ đòi nợ trước cổng dinh thự của bà tại trung tâm TP.Cần Thơ, bà Diệu Hiền vẫn tổ chức lễ cưới cho con và thuê lực lượng bảo vệ đứng “đầy” từ cổng ra vào đến thùng tiền mừng cưới.
Đám cưới đình đám của con trai bà Hiền được dư luận chú ý,
với dàn siêu xe đón dâu đình đám ở Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh - xem Video
Xuất cảnh chữa bệnh, để lại “núi” nợ nghìn tỷ
Nông dân căng băng rôn trước cổng công ty Diệu Hiền yêu cầu công ty này trả nợ tiền cá
Các khoản nợ ngân hàng của Bianfishco: - Ngân hàng An Bình: 63,5 tỷ với 10 triệu USD. - Ngân hàng Đầu tư phát triển: 139,2 tỷ và 2,6 triệu USD. - Ngân hàng Việt Thái chi nhánh TP HCM: 3,5 triệu USD. - Ngân hàng Phát triển chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang: 310,2 tỷ. - Ngân hàng Habubank chi nhánh TP HCM: 63,9 tỷ. - Ngân hàng Công thương chi nhánh Cần Thơ: 3 tỷ. - Ngân hàng Phát triển Nhà chi nhánh Cần Thơ: 20 tỷ. - Ngân hàng Á Châu: 61,3 tỷ. - Ngân hàng Xuất khẩu chi nhánh Sài Gòn: gần 30 tỷ đồng với 304.800 USD. |
Theo ông Trí, Bianfishco nợ nông dân 264 tỷ đồng và cho hàng loạt công nhân tạm nghỉ việc để có thời gian sắp xếp lại. Bianfishco rao bán hai dự án (83 Nguyễn Văn Trỗi và 73 Cao Thắng) và siêu xe để trả nợ.
17/03/2012,
kết quả thống kê sơ bộ nợ từ tổ công tác UBND TP Cần Thơ: Bianfishco nợ 10 ngân hàng trong nước, một nhà băng nước ngoài, 44 nông dân hơn 261 tỷ đồng, và nhiều đối tác khác... với tổng số tiền trên 1.200 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội gần 3 tỷ đồng, đã nộp đủ thuế nhưng còn nợ hơn 20 tỷ đồng tiền phạt do chậm nộp.
15/03/2012, giấy ủy quyền được làm tại Bệnh viện Fountain Valley, 11250 Warner Avenue, thành phố Fountain Valley, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Theo nội dung ủy quyền thì
ông Trí được vợ giao quyết định mọi chuyện tại Bianfishco với vai trò thừa ủy quyền Tổng Giám đốc và thay mặt 50% cổ phần của bà Diệu Hiền.
16/03/2012, bà Hiền ký vào giấy ủy quyền tại bệnh viện. Cùng ngày có công văn, đóng dấu chuyển đến bang Massachusetts để chứng thực.
02/04/2012, nhà chức trách của bang có công văn chứng thực ngày và gửi toàn bộ hồ sơ đến Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ để xác nhận.
26/03/2012,
Bianfishco đề nghị 3 phương án trả nợ: xin kéo dài thời gian trả nợ ngân hàng thêm 3 năm, tạm ngừng trả nợ gốc trong vòng 24 tháng; đồng thời ngừng phát sinh lãi và trả lãi đến tháng 4/2014.
05/04/2012, tại buổi
họp báo định kỳ do UBND TP Cần Thơ cho biết,
thống kê nợ của Bianfishco (không bao gồm nợ của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Diệu Hiền và cá nhân bà Diệu Hiền) đến thời điểm trình UBND TP Cần Thơ báo cáo Chính phủ là 1.541 tỷ đồng. Trong đó, nợ các tổ chức tín dụng là 1.227 tỉ đồng, nợ tiền cá 41 hộ nông dân là 245 tỉ đồng, nợ BHXH 3 tỉ đồng và các khoản nợ với 10 tổ chức, cá nhân khác hơn 27,7 tỉ đồng.
16/04/2012, Bianfishco
lên kế hoạch triệu tập cuộc họp HĐQT bất thường: sẽ cơ cấu lại các khoản nợ thông qua việc tách nhà máy nước uống collagen, Viện nghiên cứu thủy sản Bình An, nhà máy giá trị gia tăng, nhà máy phụ phẩm… khỏi nhà máy chế biến thủy sản. Sau đó tiến hành đại hội cổ đông để bầu lại người đại diện theo pháp luật.
18/04/2012, Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) - Bộ Tài chính, đã làm việc với lãnh đạo Bianfishco và đại diện 12 hộ dân chủ nợ tiền cá của Bianfishco, để
bàn phương án mua nợ của Bianfishco: mua lại nợ của các ngân hàng làm cơ sở để tái cấu trúc lại doanh nghiệp này và thỏa thuận trả nợ các nông dân bán cá cho Bianfishco.
20/04/2012,
Bianfishco đã trả được gần 350 tỷ đồng: Trả tiền cá cho gần 40 nông dân, một số doanh nghiệp với số tiền trên 47,5 tỷ đồng và nợ vay ngân hàng giảm 300 tỷ đồng. Bianfishco cũng đã trả lương tháng 3 của công nhân chờ việc với 2,3 tỷ đồng.