Bầu Thụy là ai?

18/04/2011 11:00 AM |

"Bầu" Thụy - Chủ tịch HĐQT mới của Chứng khoán Vincom - có trong tay 2 đội bóng đá là Sài Gòn Xuân Thành và Bảo hiểm Thái Sơn Quảng Nam.

CTCP Vincom (HSX: VIC) đã hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại CTCP Chứng khoán Vincom (HNX: VIX).

Bên mua là các lãnh đạo của Tập đoàn Xuân Thành và Chứng khoán Vincom đã được đổi tên thành Chứng khoán Xuân Thành.

Ông Nguyễn Đức Thụy – Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thành -  đã đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Xuân Thành.

Cùng với việc “thay tên, đổi chủ” Chứng khoán Xuân Thành đặt mục tiêu tăng 6 lần LNST, từ mức 7,45 tỷ đồng của năm trước lên 45 tỷ đồng trong khi doanh thu chỉ tăng 3 tỷ đồng.

Số cổ phiếu

Tỷ lệ

Nguyễn Đức Thụy

7.140.000

23,80%

Bùi Xuân Thức

5.660.000

18,87%

Nguyễn Thị Vụ

5.400.000

18,00%

Nguyễn Thị Vui

7.144.960

23,82%

Các cổ đông lớn nhất của VIX

Tập đoàn Xuân Thành – đặt trụ sở tại Ninh Bình - là một nhóm các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: xây dựng, bất động sản, sản xuất xi măng, năng lượng, bảo hiểm…

Những dự án lớn của Xuân Thành có Thủy điện Đông Phù Yên và nhà máy xi măng Thạnh Mỹ.

Tháng 6/2010, Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình thuộc Tập đoàn Xuân Thành đã được chấp thuận đầu tư dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên (Sơn La) công suất 1.500 MW với số vốn đầu tư ước tính gần 1 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2018.

Dự án Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ được khởi công vào tháng 7/2010  tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Dự án do Tập đoàn  Xuân Thành làm chủ đầu tư với số vốn gần 4.000 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 2 triệu tấn mỗi năm, dự kiến sau 2 năm thi công nhà máy sẽ sản xuất ra tấn sản phẩm đầu tiên.

Sở hữu 2 đội bóng

Giống như nhiều doanh nghiệp khác, Xuân Thành cũng làm thương hiệu qua bóng đá. “Bầu” Thụy – tức ông Nguyễn Đức Thụy - đã đầu tư vào 2 đội bóng là Sài Gòn Xuân Thành và Bảo hiểm Thái Sơn Quảng Nam.
 
Cả hai đội này hiện đang chơi ở giải hạng nhất và Sài Gòn Xuân Thành gần như đã có 1 suất thăng hạng.

Với những thành công ban đầu của Sài Gòn Xuân Thành thì bầu Thụy bắt đầu được giới truyền thông nhắc đến nhiều.

Bầu Thụy. Ảnh: Thể thao & Văn hóa

Các lãnh đạo của Xuân Thành đều là những doanh nhân còn rất trẻ: ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, ông Nguyễn Chí Kiên -  tổng giám đốc – sinh năm 1978.

Theo một thông tin từng được đưa trên website của công ty, CTCP Đầu tư & phát triển Xuân Thành (Xuân Thành Group) có vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của ông Thụy là hơn 2.087 tỷ đồng.
 
KAL
Theo HNX, Vnexpress, Xuân Thành

Tập đoàn Xuân Thành tiền thân là Hợp tác xã xây dựng Bình Minh thành lập năm 1976 tại xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Hà Nam Ninh do Ông Nguyễn Xuân Thành làm chủ nhiệm.

Năm 2003, thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thành, Ông Nguyễn Xuân Thành giữ chức Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Đức Thụy và Ông Nguyễn Văn Thiện giữ chức Phó tổng giám đốc.

Đến năm 2007 thành lập Xuân Thành Group do Ông Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch. bao gồm những Công ty thành viên sau:

  • CTCP Xuân Thành Group – Tổng giám đốc: Nguyễn Chí Kiên
  • CTCP Đầu tư và Phát triển Xuân Thành Hà Nội – Giám đốc: Nguyễn Thị Vui
  • CTCP Đầu tư và Phát triển Xuân Thành Quảng Nam – Giám đốc: Phan Lê Khánh
  • CTCP Xuân Thành Cầu Treo – Giám đốc: Nguyễn Văn Thuyết
  • CTCP Đầu tư và Phát triển Xuân Thành Hà Tĩnh – Giám đốc: Nguyễn Hồng Hải
  • CTCP Sài Gòn Xuân Thành – Giám đốc: Bùi Xuân Thức
  • Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xuân Thái – Giám đốc: Ngô Quyết Tiến
  • Công ty TNHH Xây dựng Vinakanto
  • CTCP tư vấn xây dựng Vinakanto – Giám đốc: Đặng Văn Thắng
  • CTCP Xuân Thành Land – Giám đốc Đào Minh Quang
  • CTCP Bảo hiểm Thái Sơn (GMIC) – Tổng giám đốc: Nguyễn Văn Dũng
  • CTCP Xi măng Thạnh Mỹ
Theo website Xuân Thành

duchai

Cùng chuyên mục
XEM