Hổ phụ sinh hổ tử: Con trai cả tài giỏi của Steve Job thành lập quỹ điều trị ung thư hơn 4,7 nghìn tỉ đồng, tất cả là nhờ cha truyền cảm hứng

03/08/2023 10:14 AM | Kinh doanh

Trong khi Steve Jobs mang đến cho thế giới Apple, thì con trai của ông, Reed Jobs, cũng đang nỗ lực mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội không kém gì cha mình!

Hổ phụ sinh hổ tử: Con trai cả tài giỏi của Steve Job thành lập quỹ điều trị ung thư hơn 4,7 nghìn tỉ đồng, tất cả là nhờ cha truyền cảm hứng - Ảnh 1.

Reed là con trai cả của Steve, anh trai của ba chị em Lisa Brennan-Jobs (nhà văn), Eve Jobs (người mẫu) và Erin Siena Jobs (kiến trúc sư). Chắc hẳn người cha vĩ đại của họ là một trong những động lực, tấm gương để họ theo đuổi sự nghiệp của riêng mình và đạt được những thành công như ngày hôm nay.

Hổ phụ sinh hổ tử: Con trai cả tài giỏi của Steve Job thành lập quỹ điều trị ung thư hơn 4,7 nghìn tỉ đồng, tất cả là nhờ cha truyền cảm hứng - Ảnh 2.

Reed Jobs và mẹ của anh, Laurene Powell Jobs, tại một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước năm 2022.

Anh chàng sinh viên dự bị y khoa của Đại học Stanford với bằng thạc sĩ lịch sử đang thành lập một công ty đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) nhằm tài trợ cho các phương pháp điều trị ung thư mới. Với tên gọi là Yosemite, công ty đã tích lũy được 200 triệu đô la (hơn 4.7 nghìn tỷ VNĐ) từ các nhà đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh và dược phẩm. Một số tên tuổi lớn xuất hiện trong danh sách này bao gồm tỷ phú John Doerr, Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering, Đại học Rockefeller và MIT.

Chắc hẳn mọi người đều biết rằng vị CEO của Apple đã qua đời vì căn bệnh ung thư tuyến tụy vào năm 2011. Sự kiện đau lòng này đã khiến Reed tạm dừng theo đuổi chuyên ngành ung thư học và chuyển sang chuyên ngành lịch sử.

Sau hơn 10 năm, chàng trai trẻ nay đã trưởng thành và vững vàng hơn bao giờ hết, anh muốn quay trở lại với lĩnh vực y tế với dự án Yosemite, nơi sẽ tài trợ cho các nhà khoa học để họ nghiên cứu cách cứu lấy mạng sống của hàng trăm, hàng triệu người ngoài kia.

Reed chia sẻ trong chuyên mục DealBook: “Cha tôi đã chống chọi với căn bệnh ung thư khi tôi còn đang là sinh viên tại Stanford. Trước đây, tôi theo học y khoa vì tôi thực sự muốn trở thành bác sĩ và tự mình chữa bệnh cho mọi người. Nhưng thành thật mà nói, điều đó thực sự khó khăn sau khi tôi phải chứng kiến chính cha mình ra đi vì một căn bệnh.”

Hổ phụ sinh hổ tử: Con trai cả tài giỏi của Steve Job thành lập quỹ điều trị ung thư hơn 4,7 nghìn tỉ đồng, tất cả là nhờ cha truyền cảm hứng - Ảnh 3.

Anh ấy nói thêm, “Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một nhà đầu tư mạo hiểm. Nhưng tôi nhận ra rằng khi bạn thực sự ấp ủ một thứ gì đó và tập hợp mọi người lại, bạn có thể tạo ra sự khác biệt to lớn.” Anh tin rằng với một nguồn đầu tư hùng mạnh, phòng nghiên cứu sẽ được trang bị những cơ sở vật chất, nguồn lực tiên tiến nhất để theo đuổi chính xác hướng đi, ý nghĩa ban đầu của nó.

Sự ra mắt của Yosemite diễn ra vào thời điểm ngày càng có nhiều người tập trung vào nghiên cứu ung thư. Trong những năm gần đây, đã có những tiến bộ đáng kể trong việc phát triển các liệu pháp điều trị ung thư mới, bao gồm liệu pháp miễn dịch và liệu pháp gen. Khoản đầu tư của Yosemite có thể giúp đẩy nhanh quá trình phát triển các liệu pháp mới này và cung cấp chúng cho nhiều bệnh nhân hơn.

Hổ phụ sinh hổ tử: Con trai cả tài giỏi của Steve Job thành lập quỹ điều trị ung thư hơn 4,7 nghìn tỉ đồng, tất cả là nhờ cha truyền cảm hứng - Ảnh 4.

Theo cuốn tiểu sử Steve Jobs được viết bởi Walter Isaacson, trước khi Reed đi học đại học, nhà đồng sáng lập Apple đã đưa con trai theo trong chuyến công tác ở Hawaii. Mục đích chuyến đi là để cậu có thể "ở cùng phòng" với các nhà lãnh đạo Apple và những "ông trùm" công nghệ cấp cao khác. Một cơ hội quý giá để Reed có thể học hỏi và mở mang tầm nhìn của mình.

Theo LuxuryLaunches

Theo Hoàng Châu

Cùng chuyên mục
XEM