HLV tuyển Philippines: "Đội Việt Nam không có ai là ngôi sao"

02/12/2018 10:02 AM | Xã hội

HLV Sven Goran Eriksson hoàn toàn bị chinh phục bởi màn trình diễn ấn tượng của tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2018. Ông thẳng thắn nhận xét tuyển Việt Nam không một cầu thủ nào chơi theo kiểu ...

HLV Sven-Göran Eriksson không biết Park Hang-seo là ai

HLV từng dẫn dắt đội tuyển Anh vào tứ kết World Cup 2002 và 2006 không ngần ngại khen ngợi trình độ của đội tuyển Việt Nam: "Tôi đã xem 3 đến 4 trận của họ. Tôi thật sự ấn tượng cách chơi bóng của toàn đội. Họ phòng ngự rất tốt và không để thủng lưới bàn nào, thật sự rất khó để ghi bàn vào lưới Việt Nam".

"Đây là bài toán khó mà chúng tôi cần giải quyết, chúng tôi sẽ phải tìm ra đường vào khung thành của đội tuyển Việt Nam.

Họ có nhiều cầu thủ chất lượng, đẳng cấp, lối chơi của các cầu thủ rất nhanh, đặc biệt khi mất bóng, họ tích cực tham gia đoạt bóng. HLV của ĐT Việt Nam rất chuyên nghiệp, tôi ấn tượng với ông ấy và hiểu tại sao đội tuyển Việt Nam có mặt tại bán kết", nhà cầm quân người Thụy Điển trả lời phỏng vấn.

HLV người Thuỵ Điển đã bước sang tuổi 70. Mái tóc trắng, làn da đỏ ửng đúng chất một người sinh sống tại xứ lạnh Bắc Âu. Ông Eriksson hành động chậm rãi nhưng chắc chắn, khi nhắc đến Việt Nam ông vừa nói vừa biểu hiện sự hài lòng bằng những cái gật đầu.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở vòng bảng được ông xem kỹ càng nhất. "Việt Nam không cầm bóng nhiều nhưng phản công rất sắc. Tôi nghĩ Malaysia đã có nhiều phương án tấn công nhưng Việt Nam cũng có nhiều cách phòng ngự tốt", HLV trưởng đội tuyển Philippines nói.

Ấn tượng với khả năng phòng ngự của Việt Nam, HLV Eriksson nhấn mạnh đến việc các tiền đạo như Công Phượng, Anh Đức, Văn Quyết và Văn Đức cũng có thể trở thành nhân tố phòng ngự trong đội.

HLV tuyển Philippines: Đội Việt Nam không có ai là ngôi sao - Ảnh 2.

HLV Sven Goran Eriksson gặp gỡ phóng viên của Sport5.vn vào trưa 30/11. Ảnh: Hiếu Lương.

Ông giãi bày: "Không cầu thủ nào trong đội hình này chơi theo kiểu ngôi sao. Tất cả các tuyến đồng đều. Họ là một tập thể mạnh và đều cùng nhau thực hiện nhiệm vụ rất hiệu quả. Kể cả tiền đạo cũng có thể lùi về tận khung thành đội nhà để phòng ngự".

Sau những gì đã chứng kiến, HLV Sven-Goran Eriksson không ngần ngại đánh giá Việt Nam là 1 trong 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch AFF Cup 2018 bên cạnh Thái Lan. Tuy nhiên, mục tiêu giành chiến thắng vẫn được "Những chú chó hoang" coi trọng.

"Tôi mong muốn chiến thắng nhưng biết đó là điều không dễ. Điều quan trọng không phải Việt Nam thi đấu ra sao mà chúng tôi sẽ thi đấu trên sân nhà thế nào", HLV Eriksson cho hay.

Vị HLV người Thuỵ Điển từng dẫn dắt đội tuyển Anh tham dự World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản. 1 năm trước đó, đội tuyển Anh có trận giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc nơi HLV Park Hang-seo là trợ lý cho chiến lược gia người Hà Lan Guus Hiddink.

"Tôi không nhớ HLV của đội tuyển Việt Nam nhưng ông ấy đang làm tốt công việc của mình. Tôi không nhớ là HLV Park Hang-seo từng góp mặt trong đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002. Thời gian đã lâu quá rồi nhưng dù sao tôi vẫn tin ông ấy là một đối thủ đáng gờm", HLV 70 tuổi chia sẻ.

HLV tuyển Philippines: Đội Việt Nam không có ai là ngôi sao - Ảnh 3.

HLV người Thuỵ Điển đánh giá cao Việt Nam sau khi chứng kiến thầy trò HLV Park Hang-seo giữ sạch lưới ở vòng bảng AFF Cup 2018. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV tuyển Philippines: Đội Việt Nam không có ai là ngôi sao - Ảnh 4.

Nhưng cũng rất quyết tâm giành kết quả tốt ở bán kết lượt đi khi được thi đấu trên sân nhà. Ông muốn thắng Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Eriksson cũng thẳng thắn bày tỏ nguyện vọng biến bóng đá trở thành môn thể thao phổ biến hơn ở Philippines.

Ông biết bóng rổ mới là thứ được chơi nhiều nhất ở nơi này. Chính từ thực tế này, HLV Eriksson càng có động lực đến dẫn dắt đội tuyển Philippines. Đây có lẽ là đội tuyển quốc gia có thứ hạng thấp nhất mà HLV này từng làm việc nhưng đó không phải vấn đề lớn. Ông cũng không hề phàn nàn về SVĐ Panaad với mặt cỏ được đánh giá thiếu chất lượng.

HLV Eriksson nói: "Không có sự khác biệt giữa dẫn dắt những ngôi sao lớn hay những cầu thủ không nổi tiếng. Đơn giản là làm việc với 11 người. Trên sân tập hay ra sân thi đấu, họ đều giống nhau, đều cố gắng tập luyện và thi đấu tốt khi có cơ hội.

Panaad cũng không phải sân bóng lớn nhưng chuyện đó bình thường thôi. Chúng tôi đã thi đấu ở đây từ vòng bảng và có thành tích tốt. Mặc cỏ tôi thấy cũng ổn, không phải hoàn hảo nhưng quan trọng là các cầu thủ có thể thi đấu được".

HLV tuyển Philippines: Đội Việt Nam không có ai là ngôi sao - Ảnh 5.

HLV Eriksson nhận khoảng 80.000 USD/tháng cho công việc dẫn dắt Philippines. Ông sẽ làm việc ở hai giải đấu quan trọng là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Ảnh: Hiếu Lương.

HLV Sven-Goran Eriksson sinh ngày 5/2/1948 tại Thuỵ Điển. Ông là HLV nổi tiếng trên thế giới, từng dẫn dắt đội tuyển Anh, Mexico, Bờ Biển Ngà tham dự World Cup. Ở cấp CLB, ông dẫn dắt Fiorentina, Roma, Lazio (Italia), Manchester City, Leicester City (Anh). Ông từng sang Trung Quốc làm việc 3 lần, dẫn dắt 3 CLB là Quảng Châu, Thượng Hải SIPG và Thâm Quyến.

Ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển Philippines vào cuối tháng 10/2018 và hưởng mức lương khoảng 80.000 USD/tháng. Xét về danh tiếng, ông là nhân vật bóng đá có tiếng nhất đang làm việc tại Đông Nam Á vào lúc này.

Theo Hiếu Lương - Ted Trần

Từ khóa:  việt nam
Cùng chuyên mục
XEM