HLV Park Hang-seo: "Tôi không đủ thời gian chuẩn bị, các cầu thủ mệt mỏi và căng thẳng"

29/01/2019 22:00 PM | Sống

Ngay khi đặt chân xuống sân bay Incheon (Hàn Quốc) sáng sớm nay (29/1), HLV Park Hang-seo đã lập tức trả lời phỏng vấn phóng viên Jeon Youngji của tờ Chosun.

Cuộc phỏng vấn được mở đầu bằng câu chuyện về Asian Cup 2019, nhưng không phải về đội tuyển Việt Nam hay Hàn Quốc, mà lại là trận bán kết giữa Nhật Bản và Iran. HLV Park Hang-seo cho biết ông đã xem trận đấu này ở phòng chờ sân bay Nội Bài cho đến lúc tỷ số là 2-0 thì phải ra máy bay.

"Kết quả chỉ là tương đối thôi", HLV Park Hang-seo phát biểu khi được hỏi về việc tại sao Nhật Bản chỉ thắng sít sao Việt Nam có 1-0, mà lại có thể thắng Iran đến 3-0.

Nói về việc đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu thực sự ấn tượng trước Nhật Bản, nhà cầm quân người Hàn Quốc khiêm tốn như mọi khi: "Tiếc gì mà tiếc, chưa thua ê chề là may rồi. Thật may mắn là chúng tôi chỉ thua 0-1. Nhật Bản là đội bóng có rất nhiều kinh nghiệm, cũng như rất nhiều những cá nhân xuất sắc".

HLV Park Hang-seo: Tôi không đủ thời gian chuẩn bị, các cầu thủ mệt mỏi và căng thẳng - Ảnh 1.

Được hỏi về bí quyết để lọt vào được đến tận tứ kết Asian Cup, dù trước đó vừa có một kỳ AFF Cup đầy mỏi mệt, HLV Park Hang-seo thêm lần khiêm tốn: "Tôi thực sự quá may mắn. Đến với Asian Cup, tôi không có được động lực tốt nhất, các cầu thủ cũng thế. Chúng tôi thua Iraq, thua Iran, thắng Yemen và lọt vào vòng 1/8 qua khe cửa hẹp. Chúng tôi may mắn thực sự.

Tôi không đủ thời gian chuẩn bị, các trợ lý cũng thế, còn các cầu thủ thì căng thẳng và mệt mỏi sau kỳ AFF Cup vắt sức".

Nhận xét về mình, ông Park thừa nhận mình có đôi chút căng thẳng cho mục tiêu sắp tới: "Tôi không ảo tưởng với sự nổi tiếng của mình, cũng như sự tung hô của người hâm mộ. Nhưng sự kỳ vọng làm tôi lo lắng. Các phương tiện truyền thông liên tục đặt ra các câu hỏi đại loại: Khi nào thì chúng ta lọt vào VCK World Cup? Ông đã sẵn sàng cho World Cup chưa?

HLV Park Hang-seo: Tôi không đủ thời gian chuẩn bị, các cầu thủ mệt mỏi và căng thẳng - Ảnh 2.

Tôi thì cần có không gian và thời gian để chuẩn bị cho các kế hoạch tiếp theo. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã đạt đến cấp độ mà họ đang đề cập (lọt vào VCK World Cup). Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi phải chuẩn bị cho 10 năm tới, phải đầu tư mạnh vào các cầu thủ hiện đang từ 10 đến 15 tuổi. Tôi cần một kế hoạch dài hạn".

Nói về trận gặp gỡ với đội tuyển Hàn Quốc vào cuối tháng 3 sắp tới, HLV Park Hang-seo đánh giá đây là một cơ hội rất tốt cho các tuyển thủ Việt Nam: "Đây là một cơ hội tốt để các cầu thủ của tôi được cọ sát với đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu Á. Họ còn trẻ, nên những cơ hội như thế này thực sự rất đáng giá".

HLV Park Hang-seo: Tôi không đủ thời gian chuẩn bị, các cầu thủ mệt mỏi và căng thẳng - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng trả lời rõ ràng về việc ông muốn chỉ dẫn dắt ĐTQG Việt Nam, thay vì cả U23 Việt Nam: "Khi tôi cùng huấn luyện cả ĐTQG lẫn U23 Quốc gia, thì khi một giải đấu kết thúc, tôi lại phải bắt tay ngay vào một giải đấu khác. Tôi và trợ lý Lee Young-jin sẽ vẫn sát cánh cùng nhau, nhưng tôi cần một chút thay đổi trong đội ngũ huấn luyện. Tôi cần được nghỉ ngơi".

Theo Ngô Trà

Cùng chuyên mục
XEM