HLV Park Hang-seo sử dụng đội hình nào để lấy 3 điểm trận U23 Việt Nam - U23 Nepal?

16/08/2018 15:55 PM | Xã hội

Vào lúc 19h00 tối nay (16.8) trên SVĐ Wibawa Mukti, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Nepal ở lượt trận thứ 2, bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Trong khi U23 Việt Nam có được 3 điểm sau khi thắng U23 Pakistan thì U23 Nepal vẫn chưa có điểm khi để thua U23 Nhật Bản ở trận ra quân. Chính vì vậy, Nepal buộc phải có điểm nếu muốn nuôi cơ hội đi tiếp. Do đó, họ sẽ phải chơi tấn công và ghi bàn trước U23 Việt Nam.

Ông Park cho biết, ông vẫn chưa thực sự hài lòng về lối chơi của các học trò trong chiến thắng trước U23 Pakistan. Những chân sút như Công Phượng, Văn Quyết, Xuân Trường chơi chưa đúng phong độ. Ở trận đấu với U23 Nepal, ông sẽ có sự điều chỉnh về mặt nhân sự và lối chơi của U23 Việt Nam .

Trước đối thủ đang khát điểm và muốn chơi tấn công, có thể ông Park sẽ bố trí sơ đồ với 4-3-3 với việc sử dụng 4 hậu vệ. Đây là sơ đồ đã được ông sử dụng trong trận đấu với U23 Uzbekistan tại giải giao hữu quốc tế U23 diễn ra trước thềm ASIAD 18.

HLV Park Hang-seo sử dụng đội hình nào để lấy 3 điểm trận U23 Việt Nam - U23 Nepal? - Ảnh 1.
 Ông Park đã áp dụng nhiều sơ đồ chiến thuật cho U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Vị trí thủ môn, Bùi Tiến Dũng chắc chắn là sự lựa chọn số 1. Nếu như trận đấu với U23 Pakistan, Tiến Dũng khá nhàn nhã thì trận đấu này lại là một thử thách khi đối thủ chắc chắn sẽ chơi tấn công.

Ở hàng phòng ngự sẽ là sự góp mặt của Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Thanh. Nếu như ở trận đấu với U23 Pakistan, ông Park chơi với sơ đồ 3 trung vệ thì đến trận đấu này, nhiều khả năng Tiến Dũng sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Hàng tiền vệ sẽ là sự xuất hiện của Hùng Dũng, Văn Quyết và Xuân Trường. Nếu Park rút một trung vệ đồng nghĩa với việc ông sẽ củng cố tuyến giữa với sự xuất hiện của Hùng Dũng chơi bên cạnh Văn Quyết và Xuân Trường. Sau trận đấu với U23 Pakistan, Xuân Trường bị thay ra sân vì đau chân, nhưng HLV Park Hang-seo khẳng định anh không bị chấn thương nghiêm trọng và có thể ra sân ở trận đấu này.

Trong khi đó, hàng tấn công vẫn sẽ là bộ 3 Quang Hải, Công Phượng và Anh Đức. Như thường lệ, Quang Hải và Công Phượng sẽ chơi dạt cánh và Anh Đức sẽ đóng vai trò trung phong.

Với sơ đồ này, ông Park sẽ tận dụng được cả 3 cầu thủ ngoài độ tuổi 23. Đây cũng là sơ đồ mà U23 Việt Nam vẫn sẽ phát huy khả năng tấn công.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam :

Tiến Dũng- Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Thanh -Hùng Dũng, Văn Quyết, Xuân Trường - Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức.

Theo HOÀI ĐAN

Cùng chuyên mục
XEM