HLV Park Hang-seo đã có nhân tố bí ẩn đối đầu UAE?

10/11/2019 09:52 AM | Xã hội

Với khả năng ghi bàn đa dạng và đang đạt phong độ cao, Hà Minh Tuấn đủ khả năng để trở thành quân bài bí ẩn của HLV Park Hang-seo trước 2 cường địch UAE - Thái Lan.

Với màn trình diễn thuyết phục trong suốt 90 phút ở trận bán kết cúp Quốc Gia gặp CLB Bình Dương, tiền đạo Hà Minh Tuấn đang ở trong trạng thái sung sức và sẵn sàng trở thành vũ khí bí mật của thầy Park khi đối đầu UAE.

Hà Minh Tuấn đã từng bị loại khỏi ĐT Việt Nam ở đợt tập trung lần 1 gặp Thái Lan hồi tháng 9 vừa qua. Lần thứ 2 Minh Tuấn được gọi lên tuyển để chuẩn bị cho 2 trận gặp Malaysia và Indonesia, nhưng tiền đạo này cũng bị loại phút chót. Tất cả những lần lỡ hẹn này với cùng lý do là chấn thương.

Tập trung đội tuyển trong tình trạng sung sức nhất

 HLV Park Hang-seo đã có nhân tố bí ẩn đối đầu UAE? - Ảnh 1.

Trong buổi trả lời phỏng vấn gần đây nhất, Hà Minh Tuấn cho biết anh đã đạt được thể trạng rất tốt trong lần thứ 3 lên hội quân cùng đội tuyển. Tiền đạo sinh năm 1991 đã thuyết phục HLV Park Hang-seo bằng màn trình diễn vượt trội ở trận bán kết cúp Quốc Gia gặp CLB Bình Dương.

Minh Tuấn từng được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố thay thế Anh Đức trong tương lai. Sở hữu chiều cao tốt, thể lực dồi dào, khả năng tì đè và ghi bàn đa dạng là những ưu điểm mà Hà Minh Tuấn đã trình diễn tại V.League 2019.

Trong bối cảnh hiện nay Anh Đức đã luống tuổi và thể lực không đảm bảo, các tiền đạo khác như Công Phượng ngày càng mờ nhạt, Việt Phong không thể hiện được nhiều thì rõ ràng Hà Minh Tuấn sẽ là phương án đáng chờ đợi.

Khả năng ghi bàn bằng đầu rất tốt

Không phải ngẫu nhiên mà tiền đạo của CLB Quảng Nam lại gây chú ý đến vậy. Ở V.League 2019 vừa kết thúc, Minh Tuấn cũng kịp ghi tới 7 bàn dù chỉ thi đấu hơn 10 trận cho CLB Quảng Nam.

Đặc biệt hơn nữa, tiền đạo này có khả năng ghi bàn rất đa dạng, nền tảng kỹ thuật tốt giúp Minh Tuấn khống chế bóng điệu nghệ và dứt điểm chính xác. Ngoài ra điểm mạnh mà HLV Park sẽ rất chờ đợi ở cầu thủ này là khả năng ghi bàn bằng đầu.

 HLV Park Hang-seo đã có nhân tố bí ẩn đối đầu UAE? - Ảnh 2.

Trong số 7 bàn thắng mà Minh Tuấn ghi được ở giải quốc nội, có tới hơn nửa là các bàn thắng được ghi bằng đầu. Đây chắc chắn là vũ khí lợi hại mà Hà Minh Tuấn mang lại cho HLV Park trong cuộc đọ sức UAE.

Đội bóng Tây Á đang gặp vấn đề lớn ở hàng phòng ngự. Dù bộ đôi trung vệ có chiều cao trên 1m80, nhưng họ lại hoàn toàn mất phương hướng trước những pha tạt cánh có điểm rơi. Đây chính là điểm mấu chốt để ĐT Việt Nam có thể tận dụng ghi bàn bằng những pha bóng tạt cánh đánh đầu.

Dần hòa nhập và ăn ý với các đồng đội

Với HLV Park Hang-seo, cầu thủ đang đạt phong độ cao chưa chắc đã là lựa chọn của ông. Điển hình như việc không triệu tập Văn Quyết. Ưu tiên mà ông Park đặt lên hàng đầu đó là sự ăn ý và phù hợp với sơ đồ, cách chơi.

Hà Minh Tuấn đang cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng của mình. Mặc dù lỡ duyên 2 lần trước, nhưng việc được triệu tập liên tục giúp cho tiền đạo này có cơ hội sinh hoạt tập luyện cùng ĐTQG trong một thời gian dài.

Trong những ngày gần đây, HLV Park quan tâm và chỉnh sửa cho Hà Minh Tuấn rất nhiều tại các buổi tập của ĐT Việt Nam. Có vẻ như ông Park đang muốn uốn nắn và biến hóa Minh Tuấn trở thành phương án bất ngờ cho các trận đấu tới đây gặp UAE và Thái Lan.

 HLV Park Hang-seo đã có nhân tố bí ẩn đối đầu UAE? - Ảnh 3.

Không thể trông chờ mãi vào hàng tiền vệ và hậu vệ

Dưới thời HLV Park Hang-seo, ĐT Việt Nam có khả năng ghi bàn rất đa dạng. Bàn thắng có thể đến từ bất kỳ vị trí nào trên sân. Ở vòng loại World Cup 2022 lần này, không chỉ có hàng tấn công phá lưới đối thủ. Hàng hậu vệ cũng đã lần lượt để lại dấu ấn như Quế Ngọc Hải hay Duy Mạnh ghi bàn trong trận thắng Indonesia.

Tuy nhiên khi đối đầu với UAE và Thái Lan, mọi chuyện sẽ khó gấp bội lần nếu vị trí tiền đạo không thể lập công. Hà Minh Tuấn có thể là đáp án của ông Park khi giải bài toán khó UAE.

Hiện nay Hà Minh Tuấn đang là trung phong cắm có phong độ tốt nhất. Tại CLB Quảng Nam, ở thời điểm bổ sung tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson thì Minh Tuấn vẫn thể hiện được khả năng và tầm ảnh hưởng của mình.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp UAE tại sân Mỹ Đình vào ngày 14/11 tới. Hiện nay các cầu thủ đều trong trạng thái sung sức nhất. "Những ngôi sao vàng" chỉ còn thiếu vắng Công Phượng và Văn Hậu đang thi đấu ở Châu Âu. Dự kiến hai cầu thủ này sẽ về hội quân vào ngày 11/11 tới đây.

Theo Truyền Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM