HLV Mai Đức Chung nói về chuyện ăn uống của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 29

26/08/2017 17:09 PM | Xã hội

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung cũng có những chia sẻ về ý nghĩa của tấm HC vàng mà các cô gái vàng Việt Nam đã giành được trên đất Malaysia.

Khuya 25/8, đội tuyển nữ Việt Nam đã đặt chân về tới Hà Nội sau khi xuất sắc vượt qua Thái Lan để giành HC vàng, cũng là lần thứ 5 vô địch SEA Games.

Trong ngày U22 Việt Nam bị U22 Thái Lan loại ngay từ vòng bảng, chiến thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung phần nào đó làm nguôi ngoai nỗi buồn của người hâm mộ quê nhà.

HLV Mai Đức Chung nói về chuyện ăn uống của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 29 - Ảnh 1.

Cũng vì sự kiện này, có rất nhiều ý kiến so sánh về sự phân biệt đối xử giữa hai đội bóng đá nam và nữ Việt Nam. Nhất là khi một bức ảnh ghép cho thấy sự chênh lệch trong bữa ăn của hai đội khiến nhiều người hiểu nhầm.

Nên ngay khi bước ra ngoài sảnh, một trong những câu hỏi đầu tiên được đặt ra với HLV Nguyễn Đức Chung chính là chuyện ăn uống của các tuyển thủ nữ Việt Nam.

"Ban tổ chức bố trí cho tất cả các đội được ăn tự chọn, không ăn được món này thì chúng tôi ăn được món khác. Nói chung tất cả các món ăn đều phù hợp với VĐV của chúng ta", HLV Mai Đức Chung khẳng định không hề có chuyện tuyển nữ Việt Nam bị bạc đãi.

Nhà cầm quân mang biệt danh Chung "Gái" cũng chia sẻ về tấm HC vàng mà ông và các học trò vừa giành được.

"Cái huy chương này mang nhiều ý nghĩa, ý nghĩa thứ nhất là huy chương vàng sau 8 năm, chỉ có 1-2 cầu thủ cũ còn lại toàn cầu thủ mới mà lần đầu tiên được huy chương vàng. Đấy là lần đầu tiên, các cháu vui và phấn khởi lắm. Khi hết giờ các cháu chạy ùa ra sân và khoác lá cờ Việt Nam, lúc đấy chính tôi cũng hùa theo cái niềm vui của các cháu."

HLV Mai Đức Chung nói về chuyện ăn uống của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 29 - Ảnh 2.

Cầu thủ Nguyễn Thị Muôn - người ghi bàn thắng thứ 5 cho đội tuyển nữ Việt Nam vào lưới Malaysia cũng không giấu được niềm hạnh phúc.

"Trước khi ra sân, toàn đội cũng như cá nhân em bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất. Ngày hôm nay trở về được báo chí quan tâm, em rất là hạnh phúc cũng như là sự chào đón của người hâm mộ", Nguyễn Thị Muôn chia sẻ.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được trên dưới 4 tỷ tiền thưởng và tấm HC vàng vừa giành được hứa hẹn sẽ là cột mốc để bóng đá nữ Việt Nam sẽ được quan tâm đầu tư hơn nữa trong tương lai.

Theo Hoàng Quý

Cùng chuyên mục
XEM