Hiện trường ngổn ngang vỡ hầm dẫn nước thủy điện Sông Bung 2

14/09/2016 14:42 PM | Xã hội

Chúng tôi đã ghi lại hiện trường tại thân đập nơi xảy ra sự cố vỡ hầm dẫn nước thủy điện Sông Bung 2, tỉnh Quảng Nam.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường, do sức nước quá mạnh đã xé toạc một phần ta luy âm của thân đập chính. Ngay tại hiện trường, một số xe đã bị sức nước quá lớn lật giữa dòng nước. Hai bên bờ dưới con đập bịsạt lở rất nặng.

Ghi nhận sơ bộ đến thời điểm sáng nay (14/9), chỉ còn 13 người dân chưa liên lạc được. Các lực lượng đang tập trung toàn lực để tìm kiếm. Tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các lực lượng tham gia, trong đó lực lượng công an, quân đội, dân quân và thanh niên ở các làng bản.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cử đoàn công tác có mặt tại huyện Nam Giang phối hợp với Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 , chính quyền địa phương để triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Trước đó, thủy điện Sông Bung 2 đã bị vỡ hầm dẫn dòng vào lúc 5h chiều qua (13/9). Nhà máy thủy điện Sông Bung 2 (xã Zuôi, huyện Nam Giang) nằm trong bậc thang thủy điện thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, khởi công năm 2012, công suất lắp đặt 100 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 425,57 triệu kWh. Tổng mức đầu tư công trình hơn 3.600 tỷ đồng, đến tháng 5/2016 bị đội vốn lên 1.600 tỷ đồng. Cuối tháng 8, thủy điện Sông Bung 2 bắt đầu tích nước.

Theo Huy Kha - Đình Hiệp

Cùng chuyên mục
XEM