Hi hữu: Trong khi phụ nữ Việt khổ vì bạo hành, người vợ này lại muốn ly dị chồng vì quá…chiều

27/08/2019 14:58 PM | Xã hội

"Tôi chỉ mong chờ một ngày được cãi nhau với anh ấy, nhưng điều đó có vẻ không khả thi với người chồng lãng mạn, người luôn tha thứ và mua quà tặng tôi. Tôi thực sự cần một trận cãi vã, thậm chí là tranh luận thôi cũng được, chứ không phải cuộc sống bình thản buồn chán đầy sự vâng lời này", người vợ nói với tòa án.

Vấn nạn phụ nữ Việt bị chồng bạo hành gần đây nổi lên nhiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên trong khi cộng đồng mạng bức xúc thì tại Trung Đông, một cặp vợ chồng đã ra tòa xin ly dị vì người chồng quá chiều vợ.

Mới đây, một trường hợp hi hữu đã xảy ra tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) khi người vợ đòi ly hôn chồng vì được chiều quá mức. Người vợ đã nộp đơn ly dị lên tòa án Shariah ở Fujairah với lý do cô cảm thấy ngạt thở khi người chồng chiều chuộng mình quá mức.

Điều đáng nói là cặp đôi này mới cưới được chưa đầy 1 năm. Theo tờ Khaleej Times, người vợ cho biết chồng mình chưa bao giờ nặng lời hay làm cô buồn. Đáng ngạc nhiên là bản thân cô lại cảm thấy khó ở vì sự chiều chuộng quá mức này. Thậm chí chồng cô còn tự nguyện giúp đỡ việc nhà, nấu cơm cho vợ và chưa từng có bất kỳ cuộc cãi vã nào xảy ra.

Theo lời người vợ, việc người chồng quá tử tế và chiều chuộng mình khiến cô cảm thấy cuộc sống gia đình như "địa ngục".

"Tôi chỉ mong chờ một ngày được cãi nhau với anh ấy, nhưng điều đó có vẻ không khả thi với người chồng lãng mạn, người luôn tha thứ và mua quà tặng tôi. Tôi thực sự cần một trận cãi vã, thậm chí là tranh luận thôi cũng được, chứ không phải cuộc sống bình thản buồn chán đầy sự vâng lời này", người vợ nói với tòa án.

Cũng theo giới truyền thông, người chồng cho rằng anh chẳng làm gì sai và chỉ muốn trở thành một người bạn đời hoàn hảo, tốt bụng trong mắt vợ. Anh cũng đề nghị tòa án khuyên vợ mình rút đơn ly hôn.

"Thật không công bằng khi phán xét một cuộc hôn nhân chỉ qua năm đầu tiên, ai cũng có sai lầm và sẽ tự rút kinh nghiệm", người chồng nói.

Theo giới truyền thông, tòa án đã hoãn xét xử để cặp đôi có cơ hội dàn hòa.

AB

Cùng chuyên mục
XEM