Hãy xem danh sách 17 doanh nhân thành đạt nổi tiếng thế giới này, bạn sẽ hiểu tại sao mình chưa thành công

01/08/2017 13:49 PM | Kinh doanh

Nếu vẫn còn đang mông lung trên con đường sự nghiệp, hoặc có quá nhiều điều đang ngăn cản bạn đến với thành công, thì hãy đừng lo, vì rất có thể thời điểm lý tưởng của bạn chưa đến mà thôi.

Thực tế hiện nay, rất nhiều người trong chúng ta vẫn đang phải vật lộn với cơm áo, gạo tiền và vô vàn những thứ khác trong cuộc sống. Hãy đừng nản lòng, vì rất có thể, độ tuổi của bạn chưa đủ chín muồi để đạt tới thành công.

Liu Chuanzhi (Liễu Truyền Trí) thành lập hãng máy tính nổi tiếng Lenovo khi đã gần 40 tuổi

Vì theo các chuyên gia, độ tuổi trung bình của những doanh nhân thành đạt khi sáng lập ra các công ty rất thành công hiện nay, đang nằm trong khoảng từ 35-40 tuổi. Cụ thể, các khảo sát đã được thực hiện trên danh sách "100 công ty thành công nhất thế giới" (The World’s Biggest Public Companies), do tạp chí uy tín Forbes chọn lọc. Trong đó, khi bắt đầu thành lập ra những đế chế này, những người có độ tuổi từ 35 trở lên chiếm tỉ lệ lớn nhất.

Một số nghiên cứu khác lại cho thấy, sự thành công trong sự nghiệp không hề có liên hệ với tuổi tác, các nhà nghiên cứu cho rằng chính kinh nghiệm trong cuộc sống và công sức bỏ ra cho công việc mới chính là chìa khóa cho sự thành công.

Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về điều này, thì dưới đây là danh sách 17 doanh nhân thành đạt nổi tiếng đã sáng lập ra những công ty hàng đầu thế giới. Tất cả họ có điểm chung là đều lập nghiệp khi đã ngoài 35 tuổi, và đều là minh chứng cho câu nói “không bao giờ quá muộn để làm giàu”.

1. Liu Chuanzhi thành lập Lenovo ở tuổi 39

2. Gordon Moore sáng lập Intel ở tuổi 39

3. Amancio Ortega thành lập hãng thời trang Zara ở tuổi 39

4. Cher Wang thành lập HTC ở tuổi 39

5. Min Kao thành lập Garmin ở tuổi 38

6. Wayne Hughes sáng lập ra Public Storage ở tuổi 38

7. Masaru Ibuka sáng lập Sony ở tuổi 38

8. Hugo Boss thành lập Hugo Boss ở tuổi 37

9. Milton Hershey thành lập Hershey's ở tuổi 37

10. Doris Fisher thành lập Gap ở tuổi 36

11. Rowland Macy thành lập Macy's ở tuổi 36

12. Reid Hoffman thành lập LinkedIn ở tuổi 36

13. Namihei Odaira thành lập Hitachi ở tuổi 36

14. J C. Jacobsen thành lập Carlsberg ở tuổi 35

15. Marc Benioff thành lập Salesforce ở tuổi 35

16. William Boeing thành lập Boeing ở tuổi 35

17. William Procter thành lập Proctor & Gamble ở tuổi 35

Tham khảo Business Insider UK

Theo Hieu.D

Cùng chuyên mục
XEM