Hậu World Cup: Dân buôn ồ ạt xả hàng thu hồi vốn

17/07/2018 11:08 AM | Kinh doanh

Giai đoạn "vàng" buôn bán chấm dứt, hậu World Cup, những mặt hàng từng giúp tiểu thương "hốt bạc" buộc phải xả hàng, bán cắt lỗ vì ế ẩm.

Dịp World Cup như một cơ hội lớn cho các tiểu thương kinh doanh mặt hàng "ăn theo" giải đấu, nhưng sau khi giai đoạn vàng chấm dứt, hàng loạt cửa hàng buộc phải giảm giá "sốc" lên tới 60% để thu hồi vốn.

Hàng loạt sản phẩm giúp tiểu thương "hái ra tiền" như đồ lưu niệm, linh vật hay đồng tiền kỷ niệm của giải đấu lớn nhất hành tinh lâm vào tình trạng ế ẩm, tồn kho. Trên các chợ mạng online, chúng được rao bán với mức giảm "sốc".

Trước giờ bóng lăn tại nước Nga cách đây 1 tháng, tờ 100 Rúp lưu niệm World Cup 2018 gây "sốt" thị trường Việt, được các tiểu thương rao bán với mức giá 400.000 – 500.000 đồng/tờ. Hiện tại, mặt hàng này xuống giá 4 lần, chỉ còn 100.000 - 120.000 đồng/tờ.

Theo Mai Hoa (một tiểu thương bán đồ lưu niệm World Cup), nhờ sức "nóng" của giải đấu mà lượng hàng tiêu thụ trước đây đã giúp cô lãi hơn 10 triệu đồng trong 1 tháng. Số hàng còn lại vì không thể bán được nên đã rao với giá gốc để kiếm thêm.

"Kinh doanh theo mùa vụ là thế, ăn nhau ở thời điểm. Nếu trong mùa không bán được thì chấp nhận lỗ nặng, xả hàng càng sớm thì càng có thể thu hồi được phần nào số vốn đã bỏ ra. Nhiều khi giá hời vẫn không cứu vãn nổi tình trạng ế ẩm hậu World Cup ", Mai Hoa chia sẻ.

Thanh Tùng (trú tại Đống Đa, Hà Nội) đã có một đợt kinh doanh không mấy thành công khi kết thúc mùa giải World Cup, Tùng vẫn còn lô hàng, với hơn 120 con thú linh vật World Cup.

"Để thu hồi vốn, tôi buộc phải ký gửi toàn bộ lô hàng cho cửa hàng chuyên kinh doanh đồ lưu niệm trên phố Tôn Thất Tùng và một quán cà phê của người thân với giá chưa bằng 1/3 mức niêm yết trước đây. Xác định là có thể bán được nhưng rất chậm, thu được đồng vốn nào hay đồng đó", Tùng cho hay.

 Hậu World Cup: Dân buôn ồ ạt xả hàng thu hồi vốn  - Ảnh 1.

Các mặt hàng "ăn theo" World Cup ế ẩm khi giải đấu kết thúc, buộc phải giảm giá để kích cầu, thu hồi vốn.

Khác với khung cảnh sôi động trước đây, sau đêm chung kết World Cup, các con phố kinh doanh quần áo thể thao ở Hà Nội đã trở về nhịp buôn bán thường ngày. Theo quan sát, tại đây, những bộ đồ thi đấu của các đội tuyển tham gia giải đấu, đặc biệt là trang phục của hai đội tuyển Pháp và Croatia đã được cất vào bên trong cửa hàng, thay vì trưng ra phía bên ngoài, ở những nơi dễ nhìn dễ thấy nhất cách đây không lâu.

Cùng sự giảm nhiệt sức mua, thì hậu World Cup , giá của mặt hàng quần áo thể thao cũng đã được điều chỉnh, rẻ hơn khoảng 60%.

Chủ một cửa hàng quần áo thể thao trên phố Bạch Mai (Hà Nội) chia sẻ, World Cup kết thúc, để kích cầu, toàn bộ mặt hàng tại đây đều được giảm giá từ 10%. Nhiều mẫu quần áo sẽ được hỗ trợ phí in ấn cho khách đặt mua số lượng lớn.

"Nhiều mẫu nếu để tồn sẽ khó bán vì đã qua mùa giải. Đặc biệt là những mẫu áo của các đội không mấy nổi tiếng hoặc sớm bị loại từ các vòng đầu có thể xả kho giảm tới 50%", tiểu thương này cho hay.

Sau hơn 1 tháng "ăn nên, làm ra", những người chuyên phục vụ đồ ăn đêm, đồ nhậu World Cup cũng tuyên bố "nghỉ bán" vì lượng khách đã hết.

Tại các cửa hàng cho thuê thiết bị trình chiếu, nhiều loại màn hình, máy chiếu hết hạn thuê đã được "tập kết" để tránh phải trả thêm chi phí thuê quá giờ. Hậu World Cup, giá thuê các thiết bị trở về mức cũ hoặc giảm ít nhất 10% giá thuê theo giờ.

Bên cạnh đó, những mặt hàng ít chịu ảnh hưởng của mùa giải này cũng được tiểu thương gắn thêm những cụm từ như "giá World Cup", "hậu World Cup xả hàng" để kích cầu, thu hút sự chú ý của người mua.

 Hậu World Cup: Dân buôn ồ ạt xả hàng thu hồi vốn  - Ảnh 2.

Sau khi World Cup kết thúc, một đại lý xe máy ở Hà Nội đăng quảng cáo giảm giá 2-3 triệu đồng/xe máy để thu hút khách hàng.

Thị trường cầm đồ có dấu hiệu "hạ nhiệt", khi mức lãi suất cho vay đã giảm nhẹ, về mức 2.000 – 3.000 đồng/ngày, thay vì tăng vọt lên 4.000 – 5.000 đồng/ngày hồi đầu mùa giải và lên 8.000 đồng/ngày khi gần trận chung kết. Tuy nhiên, ở diễn biến khác, thì các mặt hàng thế chấp vay tiền ở các tiệm này đang được thanh lý với đủ mức giá khác nhau.

Với nhiều năm kinh nghiệm làm nghề cầm đồ, anh Nguyễn Minh (tại Láng Hạ, Hà Nội) cho hay, thông thường, hậu World Cup, hàng thanh lý khá ồ ạt, tài sản được bán sớm là do khách đồng ý cho cửa hàng bán ra để trả nợ và thu hồi tiền lãi.

"Tuy nhiên, với tình trạng vàng thau lẫn lộn, nếu không có kinh nghiệm thì việc mua hàng cắm tại tiệm cầm đồ chưa chắc đã được như ý, có thể sẽ chọn phải hàng kém chất lượng", anh này khuyến cáo.

Theo Hoàng Linh

Cùng chuyên mục
XEM