Hậu Shark Tank, Startup nông nghiệp này "tan đàn xẻ nghé", cổ đông chiếm 94% cổ phần rút vốn, nhưng vẫn được Shark Louis rót 10 tỷ

13/11/2018 09:10 AM | Kinh doanh

Startup Nông sản Hữu cơ Hoa Nắng vừa nhận được 10 tỷ đồng đầu tư từ Shark Louis Nguyễn, bất chấp mâu thuẫn nội bộ khiến cổ đông chiếm 94% rút vốn. Vị cá mập này cũng kết hợp với một công ty chuyên bán hàng trên Amazon Vietsway để đưa gạo hữu cơ Việt Nam ra thế giới.

Hai nhà sáng lập Lâm Anh Tú và Đặng Thị Trường An thuộc CTCP Nông sản Hữu cơ Hoa Nắng đến chương trình Shark Tank Việt Nam và được Shark Louis cam kết đầu tư 4 tỷ cho 51% cổ phần công ty và số tiền còn lại chuyển thành trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 15%.

Trải qua 4 tháng DD, ngày 12/11, Hoa Nắng đã chính thức ký thỏa thuận để hợp tác, nhận 10 tỷ đồng tiền mặt từ Shark Louis Nguyễn. Số tiền sẽ được giải ngân theo lộ trình. 

Tuy nhiên, Hoa Nắng ngày lên sóng Shark Tank và Hoa Nắng hiện tại đã khác nhau. Các founders của Hoa Nắng cũ đã chia tay nhau sau chương trình.

Hậu Shark Tank, Startup nông nghiệp này tan đàn xẻ nghé, cổ đông chiếm 94% cổ phần rút vốn, nhưng vẫn được Shark Louis rót 10 tỷ - Ảnh 1.

Trường An (trái) cùng Anh Tú (phải). Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Founders của Hoa Nắng tan rã sau Shark Tank

Trong lễ ký kết, Anh Tú cho biết, sau khi lên chương trình Shark Tank và nhận được cam kết đầu tư “miệng” trên truyền hình, đã có biến cố trong nội bộ của Hoa Nắng. Đó là cổ đông chiếm cổ phần cao nhất 94% đã rút khỏi Hoa Nắng, không còn đồng hành cùng Anh Tú và Trường An nữa.

Khi đó, Anh Tú cùng cộng sự đã buộc phải lập công ty Hoa Nắng mới còn Trường An ở lại Hoa Nắng cũ để giải quyết công việc tồn đọng của công ty cũ.

“Khi gặp Shark Louis, chúng tôi cũng nói rõ hết những thay đổi trong công ty và hỏi xem anh Louis có tiếp tục muốn đi cùng với chúng tôi không. Và trải qua 4 tháng DD, anh Louis đã tiếp tục đồng hành với chúng tôi”, founder của Hoa Nắng mới cho hay.

Khi được hỏi về lý do các founders của Hoa Nắng cũ không còn chung đường và có phải vì lên Shark Tank mà chia tay nhau không, Anh Tú cho biết, hoàn toàn không phải. Mà đó chỉ là những lý do nội bộ mà thôi.

Hậu Shark Tank, Startup nông nghiệp này tan đàn xẻ nghé, cổ đông chiếm 94% cổ phần rút vốn, nhưng vẫn được Shark Louis rót 10 tỷ - Ảnh 2.

Ảnh: Shark Tank Việt Nam.

Shark Louis Nguyễn: “Founder Hoa Nắng có sự trung thành không mua được”

Chia sẻ về lý do quyết định đầu tư vào Hoa Nắng, Shark Louis Nguyễn đưa ra 3 lý do.

Thứ nhất, cá nhân anh nhìn vào thị trường và muốn mang lại những sản phẩm sạch cho cá nhân, gia đình, người thân và xã hội.

Thứ hai, cá mập này cảm nhận được sự kiên định, quyết tâm của founders. “Sự trung thành đó không mua được”, Shark Louis nói.

Thứ ba, sản phẩm của Hoa Nắng rất tiềm năng, đã có doanh thu rồi. Hiện tại, gạo của Hoa Nắng đã bán ở một số địa điểm uy tín như Satra Food.

Shark Louis cũng đã hợp tác với Vietsway, một công chuyên bán online trên Amazon. Theo lời lãnh đạo của Vietsway, công ty đã bán khoảng 200.000 sản phẩm trên trang cá nhân và chuyên bán hàng trên Amazon, Walmart.… Công ty này có nhà kho 1.000 m2 tại Mỹ và đã bán các mặt hàng nông sản của Việt Nam như trà, cà phê…

Hợp tác với Vietsway, Shark Louis muốn hướng gạo hữu cơ sang các thị trường khác. Và trong tương lai, không chỉ là gạo, mà là nông sản Hoa Nắng.

Khi được hỏi về lộ trình giải ngân 10 tỷ đồng, Shark Louis cho chúng tôi hay, số tiền giải ngân theo từng giai đoạn. Cá mập này không tiết lộ số cổ phần cụ thể trong Hoa Nắng mới mà chỉ cho biết rằng số cổ phần của Tú Anh và Trường An sẽ cao hơn 6% và cổ phần của Shark Louis Nguyễn cao hơn 51%.

Hoa Nắng hiện hợp tác với nông dân ở Bến Tre để trồng lúa hữu cơ, có chứng chỉ hữu cơ của Mỹ và châu Âu. Chứng nhận có thời hạn trong 1 năm. Sản lượng 250 tấn/1 vụ/1 năm.

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM