Hậu quả sau khi bão Con Voi tàn phá Nam Trung Bộ: Hàng chục người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái

04/11/2017 19:44 PM | Sống

Chiều 4/11, các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn chưa đưa ra được con số thiệt hại do cơn bão số 12 gây ra. Tuy nhiên, theo thống kê ban đầu, hiện đã có ít nhất 10 người chết, 10 người mất tích, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tàu thuyền bị chìm.

Theo thống kê sơ bộ, hiện tại tỉnh Khánh Hòa đã có 7 người chết do bão số 12 gây ra, trong đó riêng huyện Vạn Ninh đã có 3 người chết, 5 người bị thương; 80% ngôi nhà trên địa bàn bị tốc mái.

Trạm thu phí hầm Đèo Cả tan hoang do mưa bão.

Trao đổi với PV, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, theo thống kê ban đầu, toàn tỉnh hiện có 16 ngôi nhà sập, 943 nhà hư hỏng, tốc mái, 100 tàu thuyền bị chìm, hàng ngàn lồng nuôi thủy sản bị cuốn trôi. Đặc biệt, hiện trên địa bàn đã có 1 người chết, 5 mất tích và 4 người bị thương.

Cảnh tan hoang trên đường Phạm Văn Đồng. Nguồn: Báo Khánh Hòa

Tại Bình Định, theo thống kê nhanh, hiện đã có 2 người chết, 5 người mất tích, 3 tàu hàng bị chìm, nhiều cây cối bị ngã đổ gây tắc đường. Trong đó, tại TP Quy Nhơn, có một người chết và 4 người mất tích do bị lật thuyền khi đang đi kiểm tra lồng bè nuôi trồng thủy sản, huyện Tuy Phước có 1 người chết.

Dây điện bị đứt, nhiều nơi ở tỉnh Khánh Hòa hiện vẫn đang bị mất điện.

Hàng trăm nghìn nhà dân bị tốc mái, phải di chuyển về nơi an toàn (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Bão di chuyển với sức gió giật cấp 11, cấp 12 (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Mái tôn tại một nhà dân bị thổi bay (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Trước đó, khuya 3/11, trên đường vào cảng Quy Nhơn trú bão, một người trên tàu của ông Ngô Quốc Nam, ở Hoài Hương, Hoài Nhơn cũng bị gió thổi rơi xuống biển mất tích.

Nhiều nơi ở TP Nha Trang bị ngập sâu do mưa lớn.

Tại Quy Nhơn, mặc dù chỉ ảnh hưởng của bão số 12 nhưng sức gió quá mạnh đã làm ngã đổ cả ngàn cây xanh tại đây.

Theo Hà Nam

Cùng chuyên mục
XEM