Hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc sở hữu Hermès gây choáng khi tuyên bố để lại tài sản 6,5 tỷ USD cho người làm vườn

22/12/2023 10:14 AM | Kinh doanh

Vị tỷ phú, con cháu đời thứ 5 của gia tộc sở hữu Hermès này không có con cái, ông dự định để lại 1 nửa tài sản cho người làm vườn của mình.

Tờ CNN đưa tin, một hậu duệ của gia đình giàu nhất châu Âu – gia tộc sở hữu đế chế Hermès được cho là đã bắt đầu quá trình nhận nuôi người làm vườn trung niên trước đây của mình. Sau đó, người này dự định để lại cho người làm vườn đó ít nhất một nửa khối tài sản trị giá khoảng 12 tỷ euro (13 tỷ USD).

Nicolas Puech, 80 tuổi, hậu duệ thế hệ thứ năm của người sáng lập công ty hàng xa xỉ Hermès của Pháp, hiện muốn hủy bỏ hợp đồng để lại tài sản của mình cho Quỹ Isocrates do ông thành lập. Thay vào đó, ông Puech muốn biến nhân viên làm vườn của mình thành người thừa kế hợp pháp.

Các tờ báo hiện đã đưa tin và mô tả người thừa kế tiềm năng là "người hầu, người từng làm vườn và rất siêng năng" của Puech.

Tổ chức từ thiện Isocrates hiện đang phản đối kế hoạch cắt đứt quan hệ của Puech và họ cho biết chỉ mới biết thông tin về việc ông Puech muốn chấm dứt hợp đồng gần đây. Tổ chức này cho biết trong một tuyên bố chia sẻ với CNN hôm thứ tư: "Từ góc độ pháp lý, việc đơn phương hủy bỏ hợp đồng thừa kế dường như vô hiệu và vô căn cứ. Do đó, tổ chức đã phản đối việc hủy bỏ hợp đồng, đồng thời để ngỏ khả năng thảo luận với người sáng lập".

Đề cập đến các báo cáo của phương tiện truyền thông Thụy Sĩ về "mong muốn nhận nhân viên của mình" làm con nuôi của Puech, tổ chức từ thiện cho biết họ không có quyền "đánh giá hoặc bình luận về ý tưởng này", đồng thời nói thêm rằng họ "để các cơ quan hữu quan quyết định" về vấn đề này". CNN đã liên hệ với luật sư của tỷ phú Puech nhưng hiện chưa được phản hồi.

Theo trang web của tổ chức Isocrates, do Puech thành lập vào năm 2011 và được ông tài trợ kể từ đó, Quỹ Isocrates hỗ trợ báo chí vì lợi ích công cộng và các tổ chức xã hội dân sự hoạt động hướng tới một "không gian công cộng kỹ thuật số lành mạnh".

Hợp đồng thừa kế giữa quỹ và Puech được cho là sẽ để lại cổ phần của ông tại Hermès cho quỹ này. Trên thực tế Puech không có người con chính thức nào, điều đó có nghĩa là, trừ khi ông trở thành cha, trong trường hợp đó con của ông sẽ được hưởng một phần thừa kế, và ít nhất 50% trong trường hợp đó là con trai.

Puech được cho là sở hữu 5,7% cổ phần của Hermès, một công ty nổi tiếng với khăn lụa và túi xách da xa xỉ. Sự bùng nổ về nhu cầu đối với hàng xa xỉ sau đại dịch đã đẩy Hermes đạt mức định giá gần 211 tỷ euro (230,8 tỷ USD), khiến cổ phần của Puech trị giá khoảng 12 tỷ euro.

Hermès đã ngừng thông tin về lượng cổ phần của Puech kể từ năm 2016 nhưng liệt kê ông nắm giữ 5,8% cổ phần trong báo cáo thường niên năm 2015.

Gia tộc giàu nhất châu Âu

Gia đình Hermès là gia đình giàu thứ ba thế giới, theo bảng xếp hạng hàng năm của Bloomberg công bố đầu tháng này.

Là viên ngọc quý của ngành công nghiệp hàng xa xỉ cá nhân toàn cầu trị giá 362 tỷ euro, Hermès đã phát triển mạnh phần lớn nhờ vào xu hướng làm mọi thứ theo những cách kỳ lạ của gia đình kiểm soát, gợi nhớ về di sản gần hai thế kỷ của hãng. Những chiếc túi da hàng đầu của hãng, có thể có giá từ khoảng 8.000 USD đến hàng chục nghìn USD cho một mẫu có loại da kỳ lạ như cá sấu, đều được làm thủ công tại các xưởng may nằm rải rác ở Pháp.

Ngoài ra, không giống như các đối thủ cạnh tranh, thương hiệu này không kết hợp đặc biệt với những người mẫu nổi tiếng và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, như Kendall Jenner hay nữ diễn viên Kristen Stewart. Khi các ngôi sao mặc những sản phẩm sáng tạo của Christian Dior hay Balenciaga tại các sự kiện thảm đỏ, các thương hiệu này sẽ nhanh chóng quảng bá. Nhưng Hermès không làm như vậy.

Trong một thế giới quá nhiều người nổi tiếng, quảng cáo của Hermès rõ ràng không có những gương mặt dễ nhận biết - điều này giúp họ tránh khỏi tình trạng hỗn loạn khi những cá tính như vậy không được ưa chuộng. Tuy nhiên, khách hàng thường phải đợi hàng tháng - và đôi khi hàng năm - để mua những chiếc túi Birkin và Kelly.

Được thành lập vào năm 1837 bởi nhà sản xuất thắt lưng Thierry Hermès - công ty luôn hoạt động độc lập, phần lớn do các thành viên trong gia đình điều hành. Được biết đến khắp châu Âu từ những ngày đầu thành lập nhờ sự khéo léo tinh tế trong các sản phẩm sáng tạo của mình, Hermès được truyền từ đời này sang đời khác khi hãng mở rộng từ thắt lưng đến yên ngựa và các mặt hàng da khác, khăn lụa xa hoa và đồng hồ.

Theo: CNN, WSJ

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM