Hậu Brexit: Số lượng sinh viên EU đăng ký vào học trường Cambridge giảm tới 15%

12/12/2016 19:25 PM | Sống

Số lượng sinh viên trong khối EU nộp đơn đăng ký vào ngôi trường danh giá Cambridge đã giảm tới 15% sau sự kiện Brexit.

Trước đó, các chuyên gia đã dự báo lượng sinh viên các nước thuộc EU đăng ký thi trường Cambridge sẽ tụt dốc chỉ còn 1/3 so với trước ngay sau khi Anh chính thức quyết định dời khỏi khối liên minh này. Nguyên nhân được cho là mức học phí ưu đãi dành cho nhóm sinh viên này không còn nữa.

Trước đó những sinh viên thuộc khối EU được hưởng mức học phí bằng với sinh viên của Anh. Tuy nhiên sau sự kiện Brexit, họ buộc phải trả số tiền ngang bằng với những sinh viên đến từ các quốc gia khác, tức là gấp đôi so với mức học phí trước đây của họ. Thêm vào đó, chính sách miễn visa cho những sinh viên này cũng hết hiệu lực sau khi Anh dời khỏi EU.

Trong một phát biểu mới đây, đại diện trường Cambridge bày tỏ quan ngại về những thay đổi đột ngột trong chính sách học phí và visa sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lượng sinh viên trong trường.

Gần 200 trường đại học, giáo sư, sinh viên đã gửi thư kiến nghị đến chính phủ Anh về việc xem xét những thay đổi chính sách sau Brexit do lo ngại rằng điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến ngân sách phục vụ việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong trường.

Từ trước đến nay, Anh luôn là một trong những quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ các nguồn viện trợ tài chính từ EU trong giáo dục, học tập nghiên cứu (đứng thứ 2 sau Đức). Trường Cambridge là ví dụ điển hình với 17% chi phí nghiên cứu khoa học được lấy từ nguồn ngân sách của EU.

Brexit cũng đồng nghĩa với việc sinh viên Anh mất dần cơ hội tiếp cận với các chương trình trao đổi du học sinh giữa các nước khu vực Châu Âu và ngược lại.

Theo Hiệp hội Giáo dục Anh, du học sinh đến từ Châu Âu ở Anh chiếm 5,5%, đóng góp cho nền kinh tế quốc gia khoản thu ước tính khoảng 4,7 tỷ USD.

Đức Quỳnh

Cùng chuyên mục
XEM