Hàng trăm hộ dân khổ sở vì dự án treo trên phố 'đắt nhất hành tinh'

07/06/2018 11:00 AM | Bất động sản

Sở Xây dựng, UBND quận Đống Đa từng đề xuất thành phố Hà Nội hủy bỏ dự án 5 chung cư mặt tiền tuyến phố “đắt nhất hành tinh” Kim Liên - Xã Đàn. Tuy nhiên, việc gia hạn dự án thêm một lần nữa khiến hơn 300 hộ dân vô cùng bức xúc.

Nằm trên tuyến đường Kim Liên – Xã Đàn, nhưng ít ai có thể tưởng tượng được cuộc sống của hơn 300 hộ dân tại con đường này lại không khác gì khu “ổ chuột”. Căn nhà số 138 Xã Đàn hầu như luôn trong tình trạng khóa cửa bỏ hoang bởi đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Bên trong là những mảng tường rơi vỡ thủng lỗ chỗ kèm những vết nứt chằng chịt.

Bà Trần Thị Dung (chủ nhà) cho biết, do vướng phải quy hoạch “treo”, nhà không được cấp sổ đỏ, không được sửa chữa nên cả gia đình đã phải đi thuê chỗ ở mới từ lâu.

Ông Nguyễn Tiến Hải (số nhà 140 Xã Đàn) cho biết thêm, dự án treo hơn 20 năm, từ hơn 100 hộ dân, con số giờ đã tăng lên hơn 300 hộ với cả nghìn con người vì con cái trưởng thành, lập gia đình, sinh con, tách hộ nhưng vẫn phải chung sống trong 1 nhà... Rất nhiều lần, cư dân có đơn kiến nghị gửi các cấp xin tháo gỡ việc cấp sổ đỏ cho người dân nhưng vẫn chưa được trả lời thỏa đáng.

Được biết, hơn 20 năm trước, ngày 26/12/1997, thành phố Hà Nội phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở di dân, giải phóng mặt bằng (GPMB) Kim Liên - La Thành gồm 5 khu nhà cao 5 tầng với 188 căn hộ.

Sau đó Hà Nội đã nhiều lần gia hạn cho dự án này và đến nay vẫn nằm trên giấy.

Đa số người dân cũng cho rằng, không có lý do gì để tiếp tục gia hạn dự án “di dân, giải phóng mặt bằng” bởi các hộ thuộc diện di dời đã có chỗ ở ổn định chục năm nay. Ông Vũ Đình Biên – Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên cho biết, trước đó UBND phường cũng đã nhiều lần gửi kiến nghị lên UBND quận Đống Đa về những bất cập liên quan đến dự án. Mục tiêu dự án là dành cho những hộ dân tái định cư sau khi GPMB, mở rộng đường vành đai 1. Đến nay, những người dân thuộc diện tái định cư đã được ổn định cuộc sống tại khu Trung Hòa – Nhân Chính.

Ngày 26/7/2016, UBND quận Đống Đa cũng có văn bản số 981 về việc báo cáo thực hiện dự án kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội cho dừng thực hiện dự án.

Ngày 17/8/2016, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản gửi UBND Thành phố cũng xin dừng triển khai dự án.

Những tưởng những bất cập sẽ được tháo gỡ, tuy nhiên ngày 18/10/2017, Thành phố Hà Nội có Thông báo tiến hành gia hạn việc triển khai dự án...

Và điều đó cũng có nghĩa là hơn 300 hộ dân sẽ tiếp tục kiếp trần ai kéo dài vì dự án treo!

Theo Hiểu Minh

Cùng chuyên mục
XEM