Hàng trăm em nhỏ thích thú vẽ mặt nạ giấy bồi truyền thống

04/09/2016 17:15 PM | Sống

Nhằm tái hiện không gian văn hóa truyền thống trong dịp Tết thiếu nhi, lễ hội diễn ra sáng nay 4/9 đã nhận được

Sáng nay 4/9, một lễ hội thú vị dành riêng cho các em nhỏ đã được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Lễ hội nhằm tái hiện lại phần nào không gian văn hoá truyền thống trong dịp Rằm tháng tám, đồng thời giúp các em nhỏ có thể thoả sức sáng tạo bên những chiếc mặt nạ Trung thu đầy màu sắc.

Bên cạnh đó, nhiều em nhỏ còn khá hào hứng với việc dùng bột màu rực rỡ để vẽ lên những chiếc quạt giấy – một biến tấu dân gian thú vị từ hình ảnh chiếc mo cau xưa. Sau vài tiếng miệt mài, các bé đã hoàn thiện sản phẩm của riêng mình và lập tức khoe ngay với người thân và bạn bè xung quanh.


Hai bé gái giơ cao “chiến lợi phẩm” để khoe với mọi người.

Hai bé gái giơ cao “chiến lợi phẩm” để khoe với mọi người.

"Con rất vui khi được tự tay vẽ nên một chiếc mặt nạ như thế này. Con thấy nó còn đẹp hơn những món đồ chơi được bày bán trên phố. Nhất định con sẽ tự tay làm mặt nạ để tặng cả gia đình trong dịp tết Trung Thu năm nay" - bé Khánh Vân, 10 tuổi chia sẻ.

Trong khi đó, bé Ngọc Minh, 5 tuổi lại vui vẻ khoe rằng: "Đây là lần đầu tiên con được tự tay tô màu một chiếc mặt nạ bồi. Con cảm thấy rất hào hứng và muốn làm thêm nhiều chiếc mặt nạ khác để cùng bạn bè đón tết Trung thu".

Kết thúc buổi sáng tạo mặt nạ, các em nhỏ có thể mang thành quả về nhà để vui Trung thu vào dịp Rằm tháng Tám sắp tới. Ngoài ra, những sản phẩm còn lại sẽ được đem tới nhiều bệnh viện và trại trẻ mồ côi để dành tặng các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.


Ban đầu, các em nhỏ sẽ được nghe giới thiệu về nguồn gốc của những chiếc mạ bồi truyền thống

Ban đầu, các em nhỏ sẽ được nghe giới thiệu về nguồn gốc của những chiếc mạ bồi truyền thống


Các em bắt tay vào làm khung mặt nạ bằng các vật dụng đơn giản như giấy báo, keo dán và bìa cứng

Các em bắt tay vào làm khung mặt nạ bằng các vật dụng đơn giản như giấy báo, keo dán và bìa cứng


Do lần đầu được làm mặt nạ, bé trai đã nhờ mẹ hướng dẫn cách tô màu sao cho chuẩn nhất

Do lần đầu được làm mặt nạ, bé trai đã nhờ mẹ hướng dẫn cách tô màu sao cho chuẩn nhất


Các em nhỏ rất tập trung vào việc chăm chút những sản phẩm của mình.

Các em nhỏ rất tập trung vào việc chăm chút những sản phẩm của mình.


Các bậc phụ huynh cũng rất quan tâm tới những sản phẩm đầu tay của con em mình.

Các bậc phụ huynh cũng rất quan tâm tới những sản phẩm đầu tay của con em mình.


Chẳng cần ai trợ giúp, bé gái xinh xắn này vẫn có thể tự tay sáng tạo mặt nạ theo sở thích của bản thân

Chẳng cần ai trợ giúp, bé gái xinh xắn này vẫn có thể tự tay sáng tạo mặt nạ theo sở thích của bản thân


Một vài chiếc mặt nạ độc đáo sau khi được hoàn thiện bởi bàn tay khéo léo của các em nhỏ.

Một vài chiếc mặt nạ độc đáo sau khi được hoàn thiện bởi bàn tay khéo léo của các em nhỏ.


Bé trai nghịch ngợm với chiếc mặt hình chú trâu xinh xắn.

Bé trai nghịch ngợm với chiếc mặt hình chú trâu xinh xắn.


Bé gái điệu đà lại chọn hình ảnh chú mèo dễ thương để đưa vào chiếc mặt nạ đầy màu sắc của mình.

Bé gái điệu đà lại chọn hình ảnh chú mèo dễ thương để đưa vào chiếc mặt nạ đầy màu sắc của mình.


Muôn hình vạn trạng với những chiếc mặt nạ bồi handmade độc đáo.

Muôn hình vạn trạng với những chiếc mặt nạ bồi handmade độc đáo.


Nhiều bậc phụ huynh đã tỏ ra bất ngờ trước sự sáng tạo không giới hạn của con em mình.

Nhiều bậc phụ huynh đã tỏ ra bất ngờ trước sự sáng tạo không giới hạn của con em mình.


Có những em nhỏ đã dành tặng chiếc mặt nạ ý nghĩa này cho người thân của mình.

Có những em nhỏ đã dành tặng chiếc mặt nạ ý nghĩa này cho người thân của mình.

Cùng chuyên mục
XEM