Hãng sản xuất chip hàng đầu nước Đức dừng cung cấp linh kiện cho Huawei

20/05/2019 19:02 PM | Kinh doanh

Điều này cho thấy đòn trừng phạt của Washington giáng vào Huawei đang có tác động vượt ra ngoài nước Mỹ.

Theo hai nguồn tin thân cận với sự việc của Nikkei Asian Review, nhà sản xuất chip của Đức, Infineon Technologies đã dừng xuất xưởng sản phẩm của mình cho Huawei Technology. Đây cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy đòn trừng phạt của Washington nhắm vào hãng công nghệ Trung Quốc đã bắt đầu được sự hưởng ứng của các nhà cung cấp chip bên ngoài nước Mỹ.

Nhà sản xuất chip của Đức này cung cấp các bộ vi điều khiển và các mạch tích hợp quản lý năng lượng cho Huawei. Huawei là một trong những nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới.

Quyết định của Infineon về việc dừng cung cấp chip đến sau khi Bộ Thương mại Mỹ tuần trước đưa Huawei vào danh sách Entity List (Danh sách thực thể), buộc các công ty Mỹ phải có giấy phép của chính phủ nếu muốn xuất xưởng sản phẩm cho các công ty có tên trong danh sách.

Theo các luật sư nói với Nikkei Asian Review, các công ty nước ngoài sử dụng một lượng nhất định công nghệ Mỹ trong sản phẩm bán cho Huawei cũng phải chịu các hạn chế tương tự. Nếu không tuân thủ điều này, họ sẽ phải chịu các hậu quả pháp lý từ phía Mỹ.

Một trong các nguồn tin của Nikkei cho biết: "Infineon quyết định chấp nhận một biện pháp thận trọng hơn và dừng việc xuất xưởng. Nhưng họ sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp trong tuần này để thảo luận về tình huống hiện tại và đưa ra các đánh giá."

Cho dù doanh số của Infineon với Huawei chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh số hàng năm của họ - khoảng 100 triệu USD mỗi năm hoặc ít hơn – nhưng quyết định của công ty có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho công ty Trung Quốc.

Theo một nguồn tin của Nikkei, động thái này có thể tác động đến các nhà cung cấp quan trọng khác của Huawei tại châu Âu và châu Á, lôi kéo họ đưa ra các quyết định thận trọng tương tự. Theo quy định của Mỹ, các công ty không có giấy phép nhưng vẫn cung cấp cho công ty trong Danh sách thực thể trên, cũng sẽ đưa bản thân công ty vào danh sách đen.

Hiện Infineon không phản hồi lại yêu cầu đưa ra bình luận từ Nikkei.

Hãng sản xuất chip hàng đầu nước Đức dừng cung cấp linh kiện cho Huawei  - Ảnh 1.

Hiện tại hàng loạt nhà sản xuất chip của Mỹ đã dừng xuất xưởng sản phẩm cho Huawei, bao gồm Qualcomm, Qorvo, Micron Technology và Western Digital. Trước đó, các báo cáo từ Nikkei cho thấy, để chuẩn bị cho đòn trừng phạt từ Washington, Huawei đã dự trữ sẵn các linh kiện đủ để sử dụng trong vòng 6 tháng.

Trong khi đó, theo nguồn tin từ Nikkei, hãng ST Microelectronics, một nhà sản xuất chip quan trọng khác của châu Âu, đang chuẩn bị tổ chức một cuộc họp trong tuần này để thảo luận về khả năng có tiếp tục cung cấp sản phẩm cho Huawei nữa hay không. Hiện tại ST Microelectronics vẫn duy trì việc cung cấp sản phẩm.

Hãng gia công chip quan trọng của Huawei tại châu Á, TSMC vẫn đang tiếp tục xuất xưởng sản phẩm cho Huawei, nhưng họ đang tiến hành thẩm định để đánh giá các tác động tiềm năng.

Các nhà cung cấp tại châu Á khác bao gồm Toshiba Memory của Nhật Bản, nhà cung cấp bộ nhớ flash NAND lớn thứ hai thế giới, và Japan Display, nhà cung cấp màn hình, đều cho biết đang đánh giá các mối liên hệ giữa hoạt động kinh doanh của họ với động thái đưa Huawei vào danh sách đen của chính phủ Mỹ.

Tham khảo Nikkei Asian Review

Theo Nguyễn Hải

Cùng chuyên mục
XEM