Hàng nghìn người dân Mỹ bị cắt điện do bão tuyết

17/01/2018 19:40 PM | Xã hội

Người dân nước Mỹ tiếp tục khổ sở do nhiệt độ giảm sâu và bão tuyết gây ảnh hưởng đến hệ thống điện.

Công ty cung cấp năng lượng CenterPoint Energy của Mỹ ngày 16/1 (theo giờ Mỹ) cho biết, đã có hàng nghìn hộ gia đình và các đơn vị kinh doanh tại thành phố Houston và các khu vực xung quanh khác bị mất điện do ảnh hưởng của đợt bão tuyết và nhiệt độ xuống sâu, tác động tới toàn bộ khu vực đông nam của bang Texas, Mỹ.

Hàng nghìn người dân Mỹ bị cắt điện do bão tuyết - Ảnh 1.

Tuyết rơi dày ở Mỹ. Ảnh: Earth-chronicles.

Bão tuyết và nhiệt độ xuống thấp cũng buộc hàng chục trường học trong khu vực nội đô của thành phố Houston phải đóng cửa, làm ảnh hưởng tới hơn 1 triệu học sinh trong khu vực. Thậm chí, nhiều trường học đã buộc phải thông báo đóng cửa đến hết ngày 17/01 do lo ngại tình trạng băng giá khi nhiệt độ xuống mức âm 4 độ C.

Tính đến chiều 16/01, tại thành phố Houston, đã có tới gần 7.700 hộ gia đình và các doanh nghiệp bị mất điện, trong khi tại khu vực hòn đảo Galveston, gần Vịnh Mexico, cũng có khoảng 3.000 người khác rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Theo các cơ quan dự báo thời tiết Mỹ, đây là đợt bão tuyết thứ 2 xảy ra tại thành phố Houston chỉ trong vòng hơn 40 ngày qua. Trong khi đó, lần cuối cùng bão tuyết xảy ra tại khu vực này cách đây 10 năm trước.

Theo Ngọc Huân

Cùng chuyên mục
XEM