Hàng loạt cây xanh bật gốc, đường ngập sâu khi bão số 3 ập vào Móng Cái

03/08/2019 15:18 PM | Xã hội

Bão số 3 đổ bộ vào khu vực TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã gây mưa rất to và gió giật mạnh khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, hàng loạt cây xanh bị bật gốc, đổ gục, một số khu vực bị mất điện.

Từ 20 giờ ngày 2-8,  bão số 3  đổ bộ vào TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh gây mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, khiến các tuyến đường bị ngập sâu trong nước.

 Hàng loạt cây xanh bật gốc, đường ngập sâu khi bão số 3 ập vào Móng Cái  - Ảnh 1.

Cây xanh trên phố ở Móng Cái bị bật gốc

Mưa rất to tại TP Móng Cái kèm theo những cơn gió giật mạnh cấp 8, cấp 9 khiến hàng loạt cây cối trên tuyến đường Hùng Vương gần bến xe Móng Cái bị bật gốc, nhiều tuyến phố bị ngập sâu khiến phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều khu vực bị mất điện. Bước đầu lực lượng chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người.

 Hàng loạt cây xanh bật gốc, đường ngập sâu khi bão số 3 ập vào Móng Cái  - Ảnh 2.

nước sông kalong dâng cao

Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cho biết trên đầu nguồn sông Ka Long bắt đầu xuất hiện lũ, nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực sông Ka Long, đoạn chảy qua TP Móng Cái mực nước vẫn ở mức bình thường.

Ghi nhận của Báo Người Lao Động cho thấy đến 7 giờ sáng nay 3-8, dù bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới song vẫn gây mưa rất to trên diện rộng cùng gió giật mạnh tại Quảng Ninh, Hải Phòng.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, tính đến 15 giờ ngày 2-8, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai 174 lượt phương tiện/174 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng chống bão; các đơn vị đã bắn 108 quả pháo hiệu báo bão tại 3 vị trí theo quy định; thông báo, kêu gọi 9.040 phương tiện/15.999 lao động vào nơi tránh trú bão an toàn; kêu gọi 1.332 hộ nuôi lồng bè/3.687 lao động, 118 chòi canh/118 lao động vào nơi tránh trú; thông báo cho 505 tàu du lịch, 218 phương tiện vận tải/981 người.

 Hàng loạt cây xanh bật gốc, đường ngập sâu khi bão số 3 ập vào Móng Cái  - Ảnh 3.

nhiều cây cối ở Móng Cái bị đổ


Đại tá Bùi Thế Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cho biết: "Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng triển khai phương án ứng phó. Gia cố các khu vực sung yếu đề phòng ảnh hưởng hoàn lưu bão gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét, ngập úng, sạt lở, cô lập trên địa bàn sông suối khu vực biên giới".

Theo Tr. Đức

Cùng chuyên mục
XEM