Hàng cây đẹp như mơ trên phố Kim Mã hồi sinh ở 'nhà' mới

06/11/2016 15:02 PM | Xã hội

Số lượng lớn cây trên phố Kim Mã (Hà Nội) được đánh chuyển về vườn ươm Văn Giang (Hưng Yên) đang hồi sinh mạnh mẽ.

Phố Kim Mã sau khi bứng cây xanh
Phố Kim Mã sau khi bứng cây xanh
Trong số 106 cây được đưa về vườn ươm, có khoảng 30 cây xà cừ cổ thụ có tuổi đời hơn 60 năm, đường kính khoảng 1m.
Trong số 106 cây được đưa về vườn ươm, có khoảng 30 cây xà cừ cổ thụ có tuổi đời hơn 60 năm, đường kính khoảng 1m.
Theo đại diện của công ty Beepro, đơn vị thi công dịch chuyển cây xanh, trên tinh thần cao nhất là cứu sống, duy trì và nuôi dưỡng cây tiếp tục phát triển. Theo thống kê, tỷ lệ cứu sống cây sau di chuyển vào khoảng 60%.
Theo đại diện của công ty Beepro, đơn vị thi công dịch chuyển cây xanh, trên tinh thần cao nhất là cứu sống, duy trì và nuôi dưỡng cây tiếp tục phát triển. Theo thống kê, tỷ lệ cứu sống cây sau di chuyển vào khoảng 60%.
Những phần cành bị cưa sẽ được bôi xi măng để bảo vệ vết cắt ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc
Những phần cành bị cưa sẽ được bôi xi măng để bảo vệ vết cắt ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc
Khi di chuyển cây về vườn ươm, đơn vị thi công phải đảm bảo bầu của cây không bị vỡ, thân cây được bọc lót tốt, cây được quấn quanh thân bằng bao tải gai để giữ ẩm, tránh ánh nắng mặt trời.
Khi di chuyển cây về vườn ươm, đơn vị thi công phải đảm bảo bầu của cây không bị vỡ, thân cây được bọc lót tốt, cây được quấn quanh thân bằng bao tải gai để giữ ẩm, tránh ánh nắng mặt trời.
Rơm được quấn quanh thân để chống mất nước cho cây.
Rơm được quấn quanh thân để chống mất nước cho cây.
Ông Trần Văn Mừng - Phó tổng giám đốc công ty cổ phần BeeproJSC cho biết: “Dự kiến công việc sẽ được hoành thành trong vòng 1 tháng, cả cắt tỉa, đánh chuyển về vườn ươm”.
Ông Trần Văn Mừng - Phó tổng giám đốc công ty cổ phần BeeproJSC cho biết: “Dự kiến công việc sẽ được hoành thành trong vòng 1 tháng, cả cắt tỉa, đánh chuyển về vườn ươm”.
Những cây xà cừ sau khi về vườn ươm sẽ được trồng lại tươi tốt, sau đó được tái sử dụng tại những tuyến đường, đại lộ lớn của Thủ đô.
Những cây xà cừ sau khi về vườn ươm sẽ được trồng lại tươi tốt, sau đó được tái sử dụng tại những tuyến đường, đại lộ lớn của Thủ đô.

Theo Phạm Hải

Cùng chuyên mục
XEM