Hàn Quốc điều chỉnh hơn 90 chuyến bay, tránh gây ồn trong kỳ thi đại học

14/11/2023 19:24 PM | Xã hội

Hàn Quốc điều chỉnh hơn 90 chuyến bay, tránh gây ồn trong kỳ thi đại học

Theo thông tin mới nhất do hãng thông tấn Yonhap đăng tải, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc hôm nay (14/11) thông báo, tất cả các chuyến bay cất cánh và hạ cánh trên khắp nước này vào ngày 16/11 tới sẽ tạm thời bị cấm trong 35 phút.

Điều này nhằm đảm bảo rằng không có bất kỳ tiếng ồn nào gây ảnh hưởng đến quá trình làm bài thi tiếng Anh của các thí sinh trong khuôn khổ Kỳ thi Năng lực Quốc gia (CSAT) hằng năm. Cụ thể, trong thời gian các thí sinh làm phần thi nghe (từ 13h05 đến 13h40 theo giờ địa phương), việc cất cánh và hạ cánh của máy bay sẽ bị hạn chế.

Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết các máy bay đang hoạt động, ngoại trừ trong tình huống khẩn cấp, phải bay ở chế độ chờ, ở độ cao ít nhất 3km so với mặt đất. Ngoài ra, trong thời gian kỳ thi diễn ra, lịch trình của 94 chuyến bay khác cũng sẽ được điều chỉnh. Các hãng hàng không sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông báo trước về sự thay đổi đối với những hành khách đã đặt chỗ.

Hàn Quốc điều chỉnh hơn 90 chuyến bay, tránh gây ồn trong kỳ thi đại học - Ảnh 1.

Hàn Quốc điều chỉnh hơn 90 chuyến bay nhằm tránh gây ồn trong kỳ thi đại học. Ảnh: Yonhap

Kỳ thi CSAT lần đầu được tổ chức vào năm 1994. Kỳ thi sẽ diễn ra vào thứ 5 đầu tiên của tháng 11 hàng năm bao gồm các môn thi như địa lý, đạo đức, luật pháp và chính trị, lịch sử thế giới cùng nhiều chủ đề khác. Người dân Hàn Quốc coi kỳ thi CSAT là đặc biệt quan trọng vì kết quả thi sẽ là căn cứ để các học sinh chọn trường đại học hoặc cao đẳng và mở ra con đường cho sự nghiệp trong tương lai.

Hãng tin CNN cũng từng nhận định, kỳ thi CSAT là một trong những kỳ thi đại học khốc liệt nhất châu Á. Không chỉ học sinh mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng thường cảm thấy rất áp lực trước sự kiện quan trọng này.

Vì vậy, chính phủ Hàn Quốc thường có các chính sách đặc biệt để tạo điều kiện cho thí sinh tham dự kỳ thi. Bên cạnh việc tạm dừng các huyến bay vào ngày kỳ thi diễn ra, hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính cũng sẽ giao dịch trễ hơn khung giờ bình thường để tránh tình trạng tắc đường.

Trước đó, hồi tháng 6, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo sẽ loại bỏ các câu hỏi có độ khó cao hay còn gọi là câu hỏi “sát thủ" khỏi kỳ thi tuyển sinh đại học nhằm giảm sự phụ thuộc của học sinh vào các lò luyện thi tư nhân.

Giới chức Hàn Quốc cho biết kể từ tháng 3, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ ra các câu hỏi “sát thủ” có thể là một yếu tố khiến chi phí giáo dục tư nhân đang ngày càng tăng và nhận định nên loại bỏ các câu hỏi này ra khỏi đề thi đại học. Tuy nhiên, việc loại bỏ các câu hỏi “sát thủ” sẽ không làm giảm độ khó của đề thi tuyển đại học ở nước này.

Theo Phương Uyên

Cùng chuyên mục
XEM