Hàn Quốc biến hầm đường bộ bỏ hoang thành trang trại rau sạch lớn nhất thế giới, tham vọng hồi sinh nền nông nghiệp

22/09/2018 11:20 AM | Công nghệ

Hầm đường bộ dành cho xe hơi này đã bị đóng cửa từ năm 2002, thế nhưng giờ đây đã được các nhà khoa học Hàn Quốc biến thành một trang trại để trồng cây dưới lòng đất.

Trong vài thập kỷ qua, diện tích đất nông nghiệp ở Hàn Quốc đã biến mất gần một nửa. Nguyên nhân chủ yếu là tình trạng nóng lên toàn cầu: những người nông dân nhận thấy việc đối phó với nhiệt độ cao ngày càng khó khăn hơn. Bên cạnh đó, lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp của nước này cũng đang giảm mạnh vì những người trẻ tuổi phần lớn đều rời bỏ vùng nông thôn lên thành phố để đi tìm việc làm. Trước tình trạng này, các nhà khoa học Hàn Quốc đã đưa ra giải pháp có tính khả thi rất cao – đó là xây dựng các trang trại thông minh ngầm.

Hàn Quốc biến hầm đường bộ bỏ hoang thành trang trại rau sạch lớn nhất thế giới, tham vọng hồi sinh nền nông nghiệp - Ảnh 1.

Ông Choi Jae Bean – giám đốc NextOn đang giải thích cách trang trại được vận hành. Ảnh: Borneo Bulletin

Công ty NextOn đã mở trang trại trồng rau trong một đường hầm dành cho xe hơi đã ngừng hoạt động và bị bỏ hoang 16 năm. Có thể nói đây là một trong những trang trại lớn nhất trên thế giới theo mô hình thẳng đứng. Với diện tích khoảng 2300 mét vuông, tại đây có tới 60 loại trái cây và rau quả khác nhau được trồng bằng phương pháp thủy canh không sử dụng đất: rễ cây được cắm ngập trong các dung dịch dinh dưỡng.

Các nhà khoa học sử dụng ánh sáng hồng neon của đèn LED để thay cho ánh sáng mặt trời, và bật những bản nhạc cổ điển (ví dụ như "Moonlight" của Claude Debussy) thay cho tiếng chim hót để kích thích tăng trưởng cho các loài thực vật tại đây.

Hàn Quốc biến hầm đường bộ bỏ hoang thành trang trại rau sạch lớn nhất thế giới, tham vọng hồi sinh nền nông nghiệp - Ảnh 3.

Lối vào trang trại. Ảnh: Borneo Bulletin

Vì nằm ngầm dưới đất nên nhiệt độ của trang trại luôn được giữ ổn định trong khoảng từ 10 đến 22 độ C – tùy theo điều chỉnh của con người. Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc tin rằng những trang trại theo chiều dọc như thế này có thể sẽ giúp hồi sinh nền nông nghiệp không chỉ ở Hàn Quốc mà còn có thể áp dụng trên toàn thế giới. Bộ này cũng đã công bố kế hoạch phát triển mở rộng các tổ hợp nông nghiệp như hình mẫu này. Theo đó, trong vài năm tới họ sẽ mở rộng diện tích trang trại gần gấp đôi: từ 4000 lên 7000 ha.

Theo PNM

Cùng chuyên mục
XEM