Hải Phòng rực rỡ sắc màu trong Lễ hội Hoa phượng đỏ

07/05/2016 21:00 PM | Sống

Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng diễn ra tối 6/5 thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân.

Toàn cảnh lễ hội

Tối 6/5, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng diễn ra Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2016 với chủ đề “Hải Phòng - Nối vòng tay bè bạn”; đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia lễ hội Nữ tướng Lê Chân và Bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát thành phố.

Các tiết mục văn nghệ tại lễ hội

Hàng vạn người dân dự lễ hội

Lễ hội thu hút hàng vạn người dân, du khách đổ về khu vực quảng trường trung tâm TP Hải Phòng khiến mọi ngả đường quanh khu vực nhà hát đều chật cứng. Chương trình khai mạc lúc 20h tối 6/5 gồm 4 phần: khai từ, diễu hành nghệ thuật, phần lễ và chương trình nghệ thuật.

Chương trình diễu hành nghệ thuật với màn trống hội kết hợp múa rồng, tiếp đó là màn diễu hành với sự tham gia của 1.300 người theo hành trình từ đường Trần Hưng Đạo qua quảng trường Nhà hát thành phố tới đường Quang Trung. 12 mô hình diễu hành thể hiện các hình tượng nhân vật lịch sử, các công trình, dự án mang tính đột phá đối với sự phát triển thành phố. Đi đầu khối diễu hành là hình tượng nữ tướng Lê Chân - người có công khai hoang lập ấp, dựng trang An Biên xưa - thành phố Hải Phòng ngày nay. Nối tiếp là mô hình tái hiện hình ảnh Đức Vương Ngô Quyền đứng trên chiến thuyền đạp sóng kình chỉ đạo ba quân đánh đuổi quân xâm lược năm 938 trên sông Bạch Đằng...Mô hình sắc màu văn hóa có sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ 8 tỉnh, thành phố trong nước: Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Điện Biên, Ninh Bình, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ninh và 4 địa phương đến từ Trung Quốc, Vương quốc Bỉ, Hàn Quốc, Lào, góp phần cho màn diễu hành thêm đa sắc màu văn hóa.

Tại đêm hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên trao thành phố Hải Phòng quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Nữ tướng Lê Chân và Bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Trải qua 61 năm kể từ ngày giải phóng thành phố, Hải Phòng đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, từng bước khẳng định là một trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch của miền Bắc. Thời gian qua Hải Phòng đã có những bước tiến đột phá về phát triển hạ tầng đặc biệt là hạ tầng giao thông.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn và tin tưởng rằng trong thời gian tới, với truyền thống quý báu; Hải Phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, hấp dẫn, an toàn; xây dựng bộ máy chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp, trở thành địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế.

Sau gần 3 giờ diễn ra, Lễ hội Hoa phượng đỏ cống hiến cho khán giả nhiều màn trình diễn đặc sắc, đa sắc màu, kết thúc là màn pháo hoa thắp sáng cả khu vực trung tâm Tp Hải Phòng.

Theo Việt Hoà

Cùng chuyên mục
XEM